VĐV bắn cung Hàn Quốc bị mù vẫn lập kỷ lục thế giới tại Olympic

Quang Nhật (theo Sportingnews) Thứ năm, ngày 01/08/2024 19:10 PM (GMT+7)
12 năm về trước, tại Olympic London 2012, vận động viên bắn cung người Hàn Quốc Im Dong-hyun đã khiến cả thế giới phải sửng sốt. Dù bị mù lòa, nhưng anh vẫn vượt qua hàng loạt vận động viên khác để thiết lập nên một kỷ lục thế giới.
Bình luận 0

Lập kỷ lục bắn cung dù gần như mù lòa

Bắn cung là bộ môn đòi hỏi độ chính xác rất cao, nếu không muốn nói là gần như tuyệt đối. Vậy nhưng trong lịch sử, đã từng có một VĐV mù lòa, không đọc nổi một tờ báo, lại có thể cầm cung bắn trúng hồng tâm ở cự ly 70 mét và lập kỷ lục thế giới.

VĐV bắn cung Hàn Quốc bị mù vẫn lập kỷ lục thế giới tại Olympic- Ảnh 1.

Im Dong-hyun (trái) và hậu bối Kim Woojin (phải).

Người làm nên câu chuyện cổ tích đó là VĐV bắn cung người Hàn Quốc Im Dong-hyun. Tại nội dung bắn cung đồng đội nam Olympic London 2012, Im Dong-hyun đã tạo nên kỷ lục khi đạt 699/720 điểm tối đa, phá kỷ lục 696 điểm trước đó do chính anh thiết lập hồi tháng 05/2012. Hai người đồng đội của anh cũng đạt số điểm cao, giúp ĐT bắn cung Hàn Quốc phá kỷ lục với thành tích 2087 điểm.

Dù trong tình trạng gần như mù lòa, Im Dong-hyun vẫn là một thiện xạ tài năng. VĐV sinh năm 1986 giành tổng cộng 8 danh hiệu vô địch thế giới, cùng 2 chiếc huy chương vàng Olympic ở Athens 2004 và Bắc Kinh 2008.

Nhưng đáng tiếc cho Im Dong-hyun bởi tại Olympic London 2012, sau khi lập kỷ lục ở vòng phân hạng, anh đánh mất phong độ ở những vòng đấu sau. ĐT bắn cung Hàn Quốc của anh cán đích chung cuộc với HCĐ.

Thị lực của Im Dong-hyun kém như thế nào?

Im Dong-hyun đã tập luyện và thi đấu bắn cung với tầm nhìn kém gấp 10 lần so với người bình thường. Mắt trái của anh chỉ đạt thị lực 10/100, còn mắt phải anh của anh cũng không khá hơn, chỉ là 20/100. Điều này nghĩa là Im Dong-hyun phải đứng gần một vật thể khoảng cách ngắn hơn 10 lần nếu muốn nhìn rõ như người bình thường.

VĐV bắn cung Hàn Quốc bị mù vẫn lập kỷ lục thế giới tại Olympic- Ảnh 2.

Im Dong-hyun đã chuyển sang vai trò huấn luyện.

Càng thần kỳ hơn nếu biết rằng, VĐV này không hề mang một loại kính hỗ trợ thị lực nào. “Kính chỉ làm tôi không thoải mái” - Im Dong-hyun cho biết. Thay vào đó, anh dựa vào việc phân biệt màu sắc vàng, đỏ, xanh dương và đen trên bia mục tiêu.

"Khi tôi nhìn vào mục tiêu, màu sắc sẽ bị lòe đi như bị thả vào nước. Tôi sẽ cố gắng phân biệt giữa các màu sắc trên bia để nhắm thật chuẩn. Nếu tôi không thể thấy các màu sắc khác nhau thì đó mới thực sự là vấn đề” - Im Dong-hyun giải thích.

Im Dong-hyun sau đó giải nghệ vào năm 2021. Anh vừa quyết định quay trở lại gắn bó cùng bộ môn này trong vai trò HLV của ĐT bắn cung Hàn Quốc tại Olympic Paris 2024.

Không chỉ Im Dong-hyun, từ lâu Hàn Quốc đã là cường quốc số 1 thế giới, thống trị các giải đấu bắn cung. Dẫu vậy, việc một anh chàng gần như mù lòa có thể bắn trúng hồng tâm ở khoảng cách 70 mét, giành HCV Olympic và còn lập kỷ lục thế giới, vẫn là một kỳ tích đáng ngưỡng mộ và khâm phục.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem