Bán hàng
-
Rất ít người tiêu dùng Mỹ biết tới vải thiều Việt Nam và nếu có biết, họ cũng nhìn với ánh mắt nghi ngại - như cái nhìn vốn có của họ với nông sản nước ngoài, khi mà các tiêu chuẩn trồng và đóng gói không thể kiểm soát được. Đó là trở ngại chính của trái cây ngoại khi thâm nhập thị trường này.
-
Một sàn thương mại điện tử xuyên quốc gia giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ giúp hàng nông thủy sản Việt Nam bán qua thị trường 1,3 tỉ dân này nhanh chóng, tránh tình trạng bị ép giá.
-
Theo nghiên cứu của Approved Index, Việt Nam đứng thứ 5 trong danh sách các nước có nhiều người tự kinh doanh nhất thế giới, với tỷ lệ 13,3% dân số. Uganda đứng đầu danh sách.
-
Cuối tuần qua, 150 gương mặt thanh niên đã vinh dự nhận Giải thưởng Lương Định Của lần thứ X do T.Ư Đoàn trao tặng. Trong số này có nhiều gương mặt thanh niên nông thôn điển hình tự lực vươn lên và giúp cho nhiều người cùng làm giàu.
-
Người khôn thường dạy: “Không nên bỏ hết trứng vào một giỏ”. Cũng dạy, “hãy mua áo bông giữa mùa hè”. Vải chín trên cành đỏ ối, tu hú hót đầu vườn mới chạy tìm khách mua thì có phải là kẻ khôn ngoan không?
-
Lợi dụng hình thức trưng bày, giới thiệu sản phẩm, một số công ty tự gọi là “tổ chức sự kiện” đổ về các vùng quê để bán hàng. Điều đáng nói là các sản phẩm bán cho nông dân đều là hàng trôi nổi đội lốt hàng ngoại.
-
13 xe chở rác trị giá hơn 13 tỷ đồng được Bộ Y tế giao về 13 tỉnh thuộc vùng ĐBSCL, tiếc là nhiều chiếc trong số này đã phải “trùm mền” từ năm 2011 đến nay vì không thể sử dụng và đang xuống cấp.
-
Từ tôm hùm, cua sống cho đến đồ lót, thuốc tránh thai... khách hàng đều có thể mua được ở những chiếc máy bán hàng tự động.
-
Sự kiện ra mắt Bphone đã nguội nhưng câu nói để đời “Thật tuyệt vời, thật không thể tin nổi” của CEO Nguyễn Tử Quảng đang giúp không ít người ăn nên làm ra.
-
Quả thanh mai (còn gọi là dâu rừng) đang "gây sốt” trên thị trường Hà Nội với giá bán được đẩy lên 100.000-200.000 đồng/kg... theo tìm hiểu của chúng tôi, phần lớn đều có nguồn gốc từ Trung Quốc.