Ban kỷ luật VFF: "Để CĐV mang pháo vào sân, Hà Nội FC sẽ bị phạt nặng"

Thứ năm, ngày 12/09/2019 19:10 PM (GMT+7)
Phát biểu trước truyền thông trong nước, một thành viên trong Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết sẽ phạt nặng Hà Nội FC vì đã buông lỏng an ninh, để CĐV dễ dàng mang pháo sáng vào sân đốt, ném.
Bình luận 0

Tối ngày 11/9, trong trận đá bù vòng 22 V.League 2019 trên sân vận động Hàng Đẫy giữa Hà Nội FC và DNH Nam Định, hậu quả của pháo sáng một lần nữa ám ảnh lên bóng đá Việt Nam. Các CĐV DNH Nam Định đã liên tục đốt, ném pháo sáng khiến lực lượng phòng cháy chữa cháy phải rất vất vả để dập tắt.

img

Sự cố pháo sáng sân Hàng Đẫy.

Mọi thứ lên đến đỉnh điểm khi một CĐV nữ của đội chủ nhà đã bị pháo sáng bay trúng vào đùi làm bỏng rất nặng và phải đi cấp cứu ngay lập tức. Bên cạnh đó, một chiến sỹ cơ động trong lúc thi hành nhiệm vụ ở khán đài của các CĐV DNH Nam Định đã bị hành hung, phải chuyển đến bệnh viện để được chăm sóc. Hành động phi đạo đức kể trên đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, chất lượng của V.League nói riêng và cả nền bóng đá Việt Nam nói chung.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, đơn vị tổ chức giải là Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã gửi công văn hỏa tốc lên Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Theo báo cáo của VPF, Ban tổ chức trận đấu ở sân Hàng Đẫy đã không tuân thủ các quy trình kiểm tra an ninh, không triển khai hệ thống cổng từ khi soát vé. Lực lượng an ninh mỏng, phương tiện kỹ thuật không đáp ứng được so với tính chất của trận đấu. Dự kiến ngay trong chiều 12/9, VPF sẽ có cuộc họp nóng với ban kỷ luật VFF để đưa ra hình thức xử lý vụ việc này.

Chia sẻ trên tờ Tuổi trẻ, một thành viên Ban kỷ luật VFF khẳng định: “Quan điểm của chúng tôi là phải xử lý thật nặng Hà Nội FC là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong công tác tổ chức trận đấu. Họ đã buông lỏng an ninh, không thực hiện các biện pháp nghiệp vụ như lập cổng từ bên ngoài sân để chặn CĐV mang pháo sáng vào sân”.

Vị này nhấn mạnh: “Điều đáng nói, Hà Nội FC đã vi phạm quá nhiều lần và lần này để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Việc “treo sân” Hàng Đẫy vì không đảm bảo yêu cầu tổ chức trận đấu là phương án đã được đề xuất ngay. Ngoài ra, CLB Nam Định cũng sẽ phải nhận án phạt vì CĐV của họ là người gây ra sự việc”.

Vấn nạn pháo sáng luôn là điều nhức nhối đối với bóng đá Việt Nam. Dù VPF, VFF và các đội bóng luôn kêu gọi người hâm mộ cổ vũ văn minh, lịch sự nhưng vẫn còn một bộ phận cổ động viên thiếu ý thức, coi thường sức khỏe, tính mạng người khác để lén lút mang đốt, ném pháo sáng trên các khán đài. Trong thời gian tới, cần có một chế tài xử lý thật nghiêm minh các hành vi tàng trữ, sử dụng pháo sáng trên sân để loại bỏ càng sớm càng tốt “tệ nạn” này.

PV (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem