Bản lĩnh ngoại giao Việt Nam, "không chọn bên, chọn chính nghĩa" đã đem lại những quả ngọt

Mỹ Hằng Thứ hai, ngày 12/02/2024 07:00 AM (GMT+7)
Hàng chục chuyến thăm đến và đi của lãnh đạo các nước tới Việt Nam và lãnh đạo Việt Nam tới các nước trong năm 2023. Những thỏa thuận hợp tác quan trọng. Vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam được nâng tầm. 2023 là năm Việt Nam đạt những thành tựu rực rỡ về đối ngoại.
Bình luận 0

Những điều không thể tưởng tượng

Chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden được ông nhắc đến khi phát biểu tại phiên khai mạc phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York ngày 19/9/2023: "Khoảng một tuần trước, tôi đã đứng ở bên kia địa cầu, tại Việt Nam, trên mảnh đất từng đẫm máu chiến tranh... 

Trong nhiều thập kỷ, không ai tưởng tượng nổi có một ngày Tổng thống Mỹ đứng cạnh lãnh đạo Việt Nam ở Hà Nội, tuyên bố cam kết thúc đẩy quan hệ hợp tác ở mức độ cao nhất...". Câu chuyện về quan hệ Việt - Mỹ được chính Tổng thống Mỹ kể lại với các nhà lãnh đạo thế giới khi đề cao hình mẫu cùng vượt qua quá khứ chiến tranh để hướng tới hòa bình và tương lai tốt đẹp hơn.

Trong chuyến thăm của ông Biden, Mỹ và Việt Nam đã tuyên bố nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Nhà nghiên cứu Hoàng Việt (Trường ĐH Luật TP.HCM), cho rằng: "Điều này cho thấy lòng tin hai bên rất lớn. Hai nước đã khép lại quá khứ, hướng tới tương lai, xây dựng mỗi quan hệ mới và phát triển, mang lại thịnh vượng cho cả hai bên".

Bản lĩnh ngoại giao Việt Nam, "không chọn bên, chọn chính nghĩa" đã đem lại những quả ngọt- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam ngày 12 và 13/12/2023. Ảnh: V.G.P

Chúng ta làm rõ với các đối tác về những lợi ích căn bản của đất nước, những giá trị mà Việt Nam theo đuổi và sẽ không thay đổi, sẽ kiên quyết bảo vệ nhưng cũng linh hoạt với những gì phù hợp với xu thế".

Ông Nguyễn Quốc Dũng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ

Giữa tháng 12, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp nhà nước đến Việt Nam. Hai nước đã nhất trí xây dựng một cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc, và 36 thỏa thuận được ký kết nhằm thúc đẩy kết nối giữa hai nước. Báo Nikkei Asia bình luận: Với chuyến thăm của ông Tập, Việt Nam thành quốc gia duy nhất trên thế giới mà cả Tổng thống Mỹ Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình tới thăm trong năm nay, cho thấy tầm quan trọng chiến lược ngày càng tăng của Việt Nam - một trung tâm sản xuất quan trọng của châu Á.

Trong năm 2023, Việt Nam cũng tuyên bố nâng cấp quan hệ ngoại giao với Nhật Bản để hai nước trở thành đối tác chiến lược toàn diện. Với việc này, "Việt Nam lần đầu tiên có quan hệ đối tác chiến lược và chiến lược toàn diện với tất cả 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, trong đó quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với 3 ủy viên thường trực Trung Quốc, Mỹ, Nga, và đối tác chiến lược với 2 nước Pháp, Anh. Việt Nam cũng lần đầu tiên có quan hệ đối tác chiến lược và chiến lược toàn diện với 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Đức" - nguyên Thứ trưởng Ngoại giao, Đại sứ Nguyễn Quốc Cường nói. Ông nhấn mạnh rằng điều đó có nghĩa là vị thế, vai trò của Việt Nam ngày càng được củng cố, tăng cường hơn nữa.

Bản lĩnh ngoại giao Việt Nam, "không chọn bên, chọn chính nghĩa" đã đem lại những quả ngọt- Ảnh 2.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Việt Nam từ 10-11/9/2023. Ảnh: Nhật Bắc

Bên cạnh đó, Việt Nam tiếp tục củng cố quan hệ đối ngoại với nhiều đối tác quan trọng khác, trong đó với các nước láng giềng như Lào, Campuchia, các nước trong ASEAN, với Nga, với các quốc gia châu Âu - bao gồm cả việc Vatican lần đầu tiên cử Đại diện thường trú tại Việt Nam ngay trước ngày Giáng sinh 2023... Việt Nam cũng thể hiện vai trò tích cực trong các tổ chức đa phương như APEC, theo đuổi cam kết net zero tại COP28, các hoạt động ngoại giao nghị viện… Tất cả cho thấy một Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

Bản sắc ngoại giao Việt Nam

Luôn kiên định nguyên tắc đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, đồng thời uyển chuyển, linh hoạt, sáng tạo về sách lược, đồng thời kiên cường, bản lĩnh trước mọi khó khăn thách thức, bản sắc ngoại giao cây tre Việt Nam được thể hiện rõ rệt trong năm 2023. "Cây tre rất dẻo dai, cứng rắn, gốc vững chắc. Chúng ta đã khẳng định đường lối ngoại giao của Việt Nam là độc lập tự chủ, đa phương hóa đa dạng hóa. Độc lập tự chủ là gốc, đa phương hóa đa dạng hóa là ngọn, ngọn có thể rất uyển chuyển" - nhà ngoại giao kỳ cựu Nguyễn Vinh Quang - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Trung nhận xét.

Bản lĩnh ngoại giao Việt Nam, "không chọn bên, chọn chính nghĩa" đã đem lại những quả ngọt- Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đạp xe đi qua các tuyến phố ở quận Ba Đình, Hà Nội, trưa 2/11/2023. Ảnh: Lê Hiếu

Bản lĩnh "không chọn bên, chọn chính nghĩa" đã đem lại những quả ngọt cho Việt Nam về đối ngoại. Từ sau Đại hội XIII của Đảng tới nay, đã có hơn 40 chuyến thăm của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam tới các nước láng giềng, các nước lớn, các nước đối tác chiến lược, hầu hết các nước ASEAN, nhiều đối tác quan trọng và bạn bè truyền thống. Hơn 50 chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao các nước, các tổ chức quốc tế đã tới Việt Nam trong nửa nhiệm kỳ vừa qua. Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng - Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, nhìn nhận: "Chính sự chắc chắn về chiến lược, về lợi ích và sự uyển chuyển trong cách thức ngoại giao đã tạo điều kiện cho Việt Nam thể hiện được quan điểm của mình và có những điều chỉnh phù hợp với xu thế chung. Như vậy chúng ta có thêm bạn, có thêm đối tác".

Là bạn, cũng có nghĩa là hiểu nhau hơn về văn hóa, truyền thống, về đất nước con người, như cách mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình cùng tìm hiểu văn hóa trà Việt. Như cách Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cùng đạp xe trên phố Hà Nội. Như Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đi thăm Văn Miếu, Thủ tướng Belarus Roman Golovchenko thăm cột cờ Hà Nội, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đi uống bia hơi, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ăn trưa với sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội tại căng tin nhà trường… Đó là những biểu tượng cho thấy, quan hệ ngoại giao của Việt Nam với các nước không chỉ ở tầm vĩ mô, mà còn rất toàn diện, hài hòa, nhân văn, mang lại lợi ích tốt nhất cho đất nước và người dân Việt Nam. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem