Bán than để... "đào mỏ"?

Thứ hai, ngày 21/05/2012 19:46 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) sau bao năm khai thác than nước nhà ồ ạt giờ sắp sửa chẳng còn than để bán...
Bình luận 0

- Vậy thì dễ thôi. Bởi trước sau gì cũng sẽ đến lúc tài nguyên cạn kiệt. Hết than thì TKV cũng hết vai trò và sứ mệnh lịch sử, hết chuyện để làm thì giải tán. Không riêng gì ngành than, mà bất cứ ngành khai khoáng nào chẳng vậy. Chuyện bình thường, có sao đâu?

- Nhưng vấn đề là đã biết là sắp cạn kiệt, nhưng TKV vẫn cứ xuất khẩu than ầm ầm. Bấy lâu nay tiêu hoang cũng đủ rồi, giờ chẳng còn mấy thì phải bớt bớt lại chứ.

- Thế à? Thế họ xuất than nhiều thế để làm gì?

- Nghe đâu xuất khẩu than để tích lũy vốn, đặng sau này hết than thì nhập khẩu than về.

- Vậy tại sao bây giờ đừng xuất khẩu than để sau này khỏi phải nhập khẩu than. Bỗng dưng bây giờ mang bán, để sau này mua vào. Sao không cứ để yên đấy rồi lấy tiền đầu tư chuyện khác?

- Ông bảo dừng xuất khẩu thì TKV chóng giải thể à? Phải có mua đi, bán lại, mới phát sinh đủ thứ, mới có đồng ra đồng vào. Hiểu chứ?

- Hóa ra ông TKV bán tới bán lui để "đào mỏ" à?

- Thì đó là nghề của họ mà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem