Bản tin thời tiết nông vụ hôm nay 13.1

Phúc Nguyên (Theo VTV) Thứ tư, ngày 13/01/2016 09:26 AM (GMT+7)
4 ngày tới, dự báo tại khu vực quanh huyện đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, gió mạnh cấp 4 – 5. Đặc biệt ngày 8.1, khả năng gió mạnh lên cấp 5 – 6, giật cấp 7, biển động. Việc khai thác ở ngư trường này sẽ không thuận lợi.
Bình luận 0

Thời gian này, các ngư trường khai thác cá ngừ đại dương trên cả nước hầu như đang có sản lượng trung bình 15kg/100 lưỡi câu. Số điểm khả năng cho năng suất cao trên 20kg/100 lưỡi câu chủ yếu tập trung ở vùng biển quanh huyện đảo Hoàng Sa, tuy nhiên đây cũng chính là nơi thời tiết biển xấu nhất.

4 ngày tới, dự báo tại khu vực quanh huyện đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, gió mạnh cấp 4 – 5. Đặc biệt ngày 8.1, khả năng gió mạnh lên cấp 5 – 6, giật cấp 7, biển động. Việc khai thác ở ngư trường này sẽ không thuận lợi.

Ngư trường dự báo có năng suất thấp hơn nhưng lại an toàn về thời tiết là huyện đảo Trường Sa và khu vực giữa Biển Đông. 5 ngày tới thời tiết ở cả hai khu vực này khá yên ả, trời hầu như không mưa, tầm nhìn xa trên 10km, gió đông bắc cấp 4 – 5, sóng biển cao từ 0.5 – 1m.

Với thời tiết thuận lợi như trên tại khu vực giữa Biển Đông, bà con có thể tập trung khai thác ở hai vị trí có khả năng cho năng suất cao trên 20kg/100 lưỡi câu. Riêng khu vực quanh huyện đảo Trường Sa, cũng có nhiều vị trí có thể cho năng suất trung bình từ 15 – 20kg/100 lưỡi câu.

img

Cá ngừ đại dương. Ảnh minh họa

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem