Bản tin thời tiết nông vụ hôm nay 17.11

Phúc Nguyên (Theo VTV) Thứ ba, ngày 17/11/2015 09:27 AM (GMT+7)
Dự báo mùa đông năm nay sẽ khá ấm áp nhưng vẫn có thể xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại, ảnh hưởng đến sức khỏe của đàn gia súc. Vì vậy, bà con cần chủ động dự trữ nguồn thức ăn cho gia súc.
Bình luận 0

Bước sang tháng 11, tần suất các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến thời tiết miền Bắc sẽ nhiều hơn. Dự báo, từ ngày 19-20.11 sẽ có một đợt không khí lạnh tràn xuống miền Bắc, cường độ không quá mạnh nhưng sẽ gây mưa rải rác, đồng thời khiến nhiệt độ khu vực Bắc Bộ giảm xuống từ 5-7 độ C. Nhiệt độ cao nhất vào ban ngày là 24-27 độ C, đêm và sáng sớm nhiệt độ thấp từ 18-21 độ C.

Đây chưa phải là đợt không khí lạnh với cường độ mạnh, nhiệt độ miền Bắc chưa giảm sâu, và lúc này nguồn thức ăn tự nhiên cho trâu bò còn khá dồi dào, tuy nhiên từ nay đến cuối tháng, bà con không nên chủ quan mà tích cực chuẩn bị các biện pháp chống đói, chống rét cho trâu bò.

Dự báo mùa đông năm nay sẽ khá ấm áp nhưng vẫn có thể xuất hiện các đợt rét đậm, rét hại, ảnh hưởng đến sức khỏe của đàn gia súc. Vì vậy, bà con cần chủ động dự trữ nguồn thức ăn cho gia súc.

Mỗi ngày bà con nên chuẩn bị 1kg thức ăn tinh, 30kg thức ăn thô cho một trâu bò trưởng thành. Ngoài ra, cần chuẩn bị các vật liệu chống rét cho gia súc như: rơm, cỏ, lá chuối,bẹ ngô khô... để lót chuồng; trấu, củi để đốt sưởi; bạt, bao nilon, phên nứa để che chăn xung quang chuồng trại. Thậm chí cần chuẩn bị cả chăn áo, bao tải gai để làm áo chống rét cho trâu bò.

img

Dự trữ rơm cho trâu, bò. Ảnh minh họa

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem