Bảng B AFF Cup 2020: ĐT Việt Nam có nguy cơ bị "đánh hội đồng"

Anh Nguyễn Thứ sáu, ngày 10/12/2021 11:10 AM (GMT+7)
Trao đổi với Dân Việt, BLV Hoàng Hải cho biết, ĐT Việt Nam phải thận trọng tối đa và không được phép thua ĐT Malaysia khi cục diện bảng B AFF Cup 2020 đang khiến thầy trò HLV Park Hang-seo gặp khó.
Bình luận 0

Tại bảng B AFF Cup 2020, Campuchia và Lào bị đánh giá thấp và thực tế sân cỏ đã chứng minh điều đó. 3 đội Việt Nam, Malaysia và Indonesia cạnh tranh quyết liệt cho 2 tấm vé vào bán kết.

Nhiệm vụ dành cho ĐT Việt Nam cũng như ĐT Malaysia và ĐT Indonesia là bắt buộc phải thắng ĐT Campuchia, ĐT Lào. Bên cạnh đó, việc không gặp những kết quả bất lợi ở các cuộc đối đầu trực tiếp của 3 đội tuyển này cũng có ý nghĩa quan trọng với tham vọng tiến xa.

Bảng B AFF Cup 2020: ĐT Việt Nam có nguy cơ bị "đánh hội đồng" - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam đã có 3 điểm đầu tiên sau trận thắng Lào. Ảnh: VFF

BLV Hoàng Hải cho biết: "ĐT Malaysia đã hoàn thành nhiệm vụ bước đầu của họ và giành trọn 6 điểm trước Campuchia và Lào. Dù không có đội hình mạnh nhất do một số ngôi sao chấn thương, nhưng Malaysia cho thấy họ vẫn là đội bóng rất đáng gờm tại sân chơi AFF Cup.

ĐT Malaysia vẫn chưa bung hết sức và đẳng cấp thực sự của họ sẽ được thể hiện ở trận đấu với ĐT Việt Nam vào ngày 12/12. Trong khi đó, ĐT Indonesia dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong đã có khởi đầu khá tốt khi đánh bại ĐT Campuchia 4-2. Sẽ là sai lầm lớn nếu đánh giá ĐT Indonesia ít khả năng ganh đua với ĐT Việt Nam hay ĐT Malaysia".

Bảng B AFF Cup 2020: ĐT Việt Nam có nguy cơ bị "đánh hội đồng" - Ảnh 2.

ĐT Malaysia hiện đang dẫn đầu bảng B sau 2 trận thắng. Ảnh: AFF

Phân tích kỹ hơn về cục diện bảng B, BLV Hoàng Hải cho biết: "Với tư cách là ĐKVĐ của giải, ĐT Việt Nam tất nhiên nhận được sự tôn trọng lớn từ các đối thủ, trong đó có ĐT Malaysia và ĐT Indonesia. Chính vì vậy, nếu có cơ hội, không loại trừ khả năng họ sẽ "đánh hội đồng" để sớm loại được thầy trò HLV Park Hang-seo.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia sắp tới có ý nghĩa sinh tử với cả 2 đội. Đội nào giành chiến thắng sẽ tiến một bước dài tới vòng bán kết, còn đội thua đương nhiên đối diện nguy cơ về nước sớm.

Theo lịch thi đấu, ĐT Việt Nam lần lượt gặp ĐT Malaysia, ĐT Indonesia rồi đến lượt trận cuối cùng gặp ĐT Campuchia. Nếu để thua ĐT Malaysia và sau đó không thắng ĐT Indonesia, ĐT Việt Nam chắc chắn không còn cơ hội tự quyết và khả năng ĐT Malaysia và ĐT Indonesia "bắt tay nhau" ở lượt trận cuối để loại ĐT Việt Nam là rất lớn.

Bảng B AFF Cup 2020: ĐT Việt Nam có nguy cơ bị "đánh hội đồng" - Ảnh 3.

ĐT Indonesia rất đáng gờm dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong. Ảnh: AFF

Cách chơi hiện tại của ĐT Việt Nam nghiêng về tính hiệu quả, cân bằng giữa phòng ngự và tấn công. Do đó, việc chờ đợi ĐT Việt Nam đá tấn công phóng khoáng và giành chiến thắng đậm là không đơn giản bởi đó không phải phong cách huấn luyện của HLV Park Hang-seo.

ĐT Việt Nam trong trường hợp hòa ĐT Malaysia cũng sẽ chịu thêm nhiều sức ép. Về hiệu số, ĐT Malaysia đang có lợi thế. ĐT Indonesia sau chiến thắng 4-2 trước ĐT Campuchia cũng đang tạm xếp trên ĐT Việt Nam. Do vậy, mục tiêu hàng đầu và cần thiết với ĐT Việt Nam là phải dốc sức đánh bại ĐT Malaysia để nắm chắc quyền tự quyết".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem