Bàng hoàng lời kể người chứng kiến vụ cháy khiến 4 người tử vong ở Hà Nội

Quỳnh Nguyễn Thứ năm, ngày 04/02/2021 18:41 PM (GMT+7)
Sau khi cúng ông Công ông Táo và ăn uống, nam sinh duy nhất không nghỉ trưa tại nhà trọ may mắn thoát chết.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ cháy phòng trọ ở ngõ 73 phố Tam Khương, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội, chiều 4/2, Cơ quan CSĐT công an quận Đống Đa và các lực lượng CATP Hà Nội đang khẩn trương thu thập thông tin, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trong vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này, có 4 nam sinh viên đã tử vong do bị ngạt khí gồm Lê Bật Th. (SN 1997, quê Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa); Giáp Văn N. (SN 1997, quê Bắc Giang); Trần Duy H. (SN 1997, quê Nam Định); Lê Bật Đ. (SN 1997, quê huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa). Riêng anh Lê Khắc S. (SN 1997) may mắn thoát chết vì sau khi ăn uống đã đi ra quán nước, không nghỉ trưa tại phòng trọ.

Lý do nam thanh niên duy nhất thoát chết trong vụ cháy khiến 4 người tử vong  - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng bên ngoài nơi xảy ra hoả hoạn.

Ông X., nhà gần gần hiện trường cho biết: Thời điểm xảy ra vụ cháy vào giữa trưa hơn nữa con ngõ vào hiện trường rất nhỏ, hai bên nhà cao tầng che khuất nên không mấy người biết để cứu.

"Tôi đang ở tầng 5 thì thấy khói và lửa bốc lên ngùn ngụt. Con trai tôi ở dưới chạy vội về gọi bố ơi cháy to lắm, trong đó chết nhiều người lắm. 

Vì vào buổi trưa nên rất ít người biết, hơn nữa con ngõ nhỏ và hai bên đều là nhà cao tầng nên không ai hay biết gì để kêu cứu", ông X. bàng hoàng kể lại.

Lý do nam thanh niên duy nhất thoát chết trong vụ cháy khiến 4 người tử vong  - Ảnh 3.

Cảnh sát PCCC phong tỏa hiện trường.

Theo lời ông X., vào trưa cùng ngày, căn nhà trọ có tất cả 5 người làm cơm cúng ông Công, ông Táo. Sau khi đốt vàng mã và ăn uống xong xuôi thì xảy ra vụ việc đau lòng.

"Sau khi đốt vàng mã thì 4 người vào đi nghỉ trưa, còn một nam thanh niên thì khóa cửa ngoài rồi đi trà đá. Có thể do vàng mã chưa cháy hết nên mới xảy ra cháy như vậy.

Lúc con tôi chạy ra kêu cứu thì nam thanh niên kia mới chạy về rồi làm ầm lên vì đau đớn", ông X. chia sẻ.

Chiều ngày 4/2, trao đổi với PV, thượng tá Trần Đình Nghĩa, Chánh văn phòng Công an Hà Nội, cho biết hiện Phòng cảnh sát hình sự cùng nhiều lực lượng nghiệp vụ Công an Hà Nội đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn thương tâm này.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem