Bảng lương mới giáo viên từ ngày 1/7/2024: Nhiều giáo viên thấy thiệt thòi vì chưa thăng hạng

Tào Nga Thứ ba, ngày 06/08/2024 08:44 AM (GMT+7)
Ngay sau khi bảng lương mới giáo viên từ ngày 1/7/2024 được áp dụng, nhiều giáo viên cho biết thấy mình thiệt thòi, bất công hơn nhiều so với các giáo viên khác.
Bình luận 0

Bảng lương mới giáo viên từ ngày 1/7/2024: Thầy cô chưa được thăng hạng thấy tủi thân

Theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng/tháng thay vì 1.800.000 đồng như trước đây. Rất nhiều giáo viên vui mừng vì tiền lương đã được tăng lên 30%, đảm bảo nhu cầu cuộc sống, thầy cô yên tâm công tác. Tuy nhiên, bảng lương mới giáo viên từ ngày 1/7/2024 cũng khiến nhiều người buồn lòng và cảm bất công.

Một giáo viên THCS ở Thái Nguyên bày tỏ: "Mình học đại học ra trường năm 2011 và đi dạy như các bạn. Nhưng mình dạy ở huyện hợp đồng 5 năm, được UBND huyện ký đóng bảo hiểm. Đến khi vào biên chế thì đúng lúc xếp thăng hạng. Giờ mình vẫn hạng 3 vừa lên hệ số 3,66. Trong khi bạn bè đi dạy được biên chế ngay ăn lương đại học giờ chuyển sang hạng 2 mới đã nâng lên 4,34. 

Đúng là không biết ai dạy giỏi hơn nhưng gặp đúng nơi, đúng thời điểm thì may mắn. Giờ mình vẫn đang hạng 3 chưa biết khi nào được thăng hạng. Nhiều lúc nghĩ buồn".

Bảng lương mới giáo viên từ ngày 1/7/2024: Nhiều giáo viên thấy thiệt thòi vì chưa thăng hạng- Ảnh 1.

Nhiều giáo viên thấy thiệt thòi vì chưa được thăng hạng. Ảnh minh họa: Tào Nga

Một giáo viên khác ở Hà Nội cũng bày tỏ buồn rầu khi không được xét thăng hạng năm 2023. "Năm 1998, mình tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm và ra trường đi làm với mức lương 180.000 đồng. Khi đó gia đình khó khăn, còn 2 em ăn học nên mình không đủ điều kiện để học đại học tiếp. 

Khi lấy chồng, chồng mình là bộ đội, cuộc sống khó khăn vì lương thấp. Năm 2001, mình nộp hồ sơ đi học nhưng biết có thai nên không dám đi học vì phải đạp xe đạp xa 25km. Năm 2009, mình đỗ viên chức đi dạy xa nhà 10km. Ngoài thời gian dạy học, mình nhận hàng may gia công, chăm con nhỏ, mẹ già nhưng vẫn cố gắng học thêm ngoại ngữ, tin học để đáp ứng nhu cầu công việc. Năm 2016, mình có đi hỏi các lớp đại học môn Lịch sử nhưng đều không có. Mãi đến năm 2019, mình mới chính thức được đi học đại học cùng lúc với con trai vào đại học. 

Do không được xét thăng hạng vì không đủ thời gian có bằng đại học, nay mình 47 tuổi nhưng vẫn ở hệ số 3.66 của hạng 3 dù bao năm cống hiến đóng góp nhiệt tình, đạt giáo viên giỏi cấp huyện nhiều năm...".

Nhiều giáo viên khác cho biết địa phương không tổ chức thăng hạng giáo viên hoặc có nơi xét thăng hạng nhưng chỉ giáo viên cốt cán mới được, công việc như nhau nhưng lương không bằng bạn bè cùng trang lứa, thậm chí tương đương với sinh viên vừa ra trường.

Bảng lương mới giáo viên từ ngày 1/7/2024 chi tiết như sau:

Bảng lương mới của giáo viên bắt đầu từ ngày 1/7/2024 sẽ được điều chỉnh tăng thêm 30%. Giáo viên mầm non hạng III là nhóm nhận lương thấp nhất, từ khoảng 4,9 đến hơn 11,4 triệu đồng một tháng, tùy bậc. Mức này cao hơn so với hiện tại khoảng 1,1-2,6 triệu đồng.

Giáo viên tiểu học, THCS và THPT hạng I nhận cao nhất. Trong đó, người có hệ số lương 6.78 hưởng lương gần 16 triệu đồng một tháng, cao hơn hiện tại khoảng 3,7 triệu.

Bảng lương mới giáo viên từ ngày 1/7/2024: Nhiều giáo viên thấy thiệt thòi vì chưa thăng hạng- Ảnh 2.

Bảng lương mới giáo viên từ ngày 1/7/2024: Nhiều giáo viên thấy thiệt thòi vì chưa thăng hạng- Ảnh 3.

Bảng lương mới giáo viên từ ngày 1/7/2024: Nhiều giáo viên thấy thiệt thòi vì chưa thăng hạng- Ảnh 4.

Bảng lương mới giáo viên từ ngày 1/7/2024: Nhiều giáo viên thấy thiệt thòi vì chưa thăng hạng- Ảnh 5.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem