Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
6 ngày thi đấu đầu tiên của Olympic 2024 chứng kiến "cơn khát" huy chương của 11 đoàn thể thao Đông Nam Á. Có thời điểm, xạ thủ Trịnh Thu Vinh của Việt Nam đã rất gần tấm huy chương, nhưng rốt cục lại chỉ đứng thứ 4.
Phải sang ngày thi đấu thứ 6 tại Thế vận hội Paris, Đông Nam Á mới có VĐV đầu tiên giành huy chương. Cụ thể, VĐV người Philippines Carlos Yulo đã giành HCV nội dung biểu diễn trên sàn môn thể dục dục cụ.
Carlos Yulo đạt 15.000 điểm, xếp trên nhà vô địch Tokyo 2020 Artem Dolgopya (Israel) với 14.966 điểm. HCĐ thuộc về VĐV Vương quốc Anh Jake Jarman với 14.933 điểm.
Yulo thực hiện một cú xoay ba vòng đẹp mắt, ở pha nhào lộn cuối cùng của bài thi, để nhận về số điểm gần như hoàn hảo. VĐV Philippines giơ tay lên rồi hét lớn thể hiện niềm phấn khích, trước các khán đài đông nghẹt ở nhà thi đấu Bercy.
Yulo trở thành VĐV Philippines thứ hai giành HCV Olympic, sau đô cử Hidilyn Diaz – HCV hạng 55kg nữ kỳ trước. Chính Diaz là người chấm dứt cơn hạn hán HCV kéo dài hơn một thế kỷ tại Thế vận hội. Quốc gia này cũng đã giành 5 HCB và 8 HCĐ.
Philippines trở thành đoàn thể thao thứ 52 có huy chương tại Paris 2024, là đoàn thứ 36 có HCV. Philippines đang tạm đứng thứ 31 trên bảng tổng sắp, cùng Argentina, Ecuador, Slovenia, Serbia và Uganda.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.