Báo Anh: IS sắp đến hồi tàn vì bị Nga không kích

Phương Đăng Thứ ba, ngày 24/11/2015 06:00 AM (GMT+7)
Chỉ còn lại 34 căn cứ, IS đang trên bờ vực thảm bại bởi các cuộc không kích của Nga tại Syria.
Bình luận 0

Báo Express của Anh ngày 23.11 đưa tin, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) được cho là chỉ còn lại 34 căn cứ kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định điều chiến đấu cơ tới Syria ném bom tiêu diệt tổ chức khủng bố khét tiếng này.

Express dẫn lời nhà báo Mohammad Ali al-Hakim của hãng tin al-Nakhil cho biết: Hiện IS chỉ còn lại 34 căn cứ ở Mosul, Raqqa… Ngày tàn của IS đang tới gần.

img

Bị Nga không kích dồn dập, IS gánh chịu thiệt hại nặng nề.

Nga đã tăng cường các đợt không kích IS, đặc biệt là sau cuộc tấn công khủng bố đẫm máu khiến 130 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương tại Paris đêm 13.11.Các sĩ quan quân đội Nga đã ghi thông điệp “Trả thù cho Paris” lên những quả bom được sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu của IS.

Ngoài ra, người Nga cũng ghi tuyên bố “Trả thù cho chúng ta” lên những quả bom khác theo sau vụ máy bay chở khách của Nga bị khủng bố gài bom và rơi xuống sa mạc Sinai, Ai Cập ngày 31.10 cướp đi sinh mạng của 224 người có mặt trên khoang.     

Trong 24 giờ qua, theo Sputniknews, Không quân Nga đã tiến hành 141 đợt không kích, nhắm vào 472 mục tiêu khủng bố ở Syria, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Igor Konashenkov ngày 23.11 cho hay.

Theo ông Konashenkov, các máy bay quân sự Nga đã tấn công các mục tiêu khủng bố tại Aleppo, Damascus, Idlib, Latakia, Hama, Homs, Raqqa, và Deir ez-Zor. Sau sứ mệnh, tất cả các máy bay Nga đã an toàn trở về căn cứ không quân Hmeymim.

img

Máy bay Nga ném bom nhằm phá hủy, tiêu diệt các mục tiêu IS.

Trong khi đó, ngày 21.11, chỉ trong một cuộc không kích duy nhất, Nga đã tiêu diệt tới 600 tên khủng bố. Nga đã trút “mưa tên lửa” xuống đầu IS với 18 quả tên lửa đã được bắn đi. Đây là một trong những cuộc không kích lớn nhất và gây thiệt hại nặng nề nhất cho IS ở Syria.

Mỹ vào phương Tây vốn cáo buộc Nga can dự vào cuộc chiến ở Syria là muốn chống lưng cho chế độ Tổng thống Syria Assad hơn là muốn diệt trừ IS.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga Putin bác bỏ cáo buộc và nhấn mạnh rằng, Nga chỉ muốn “góp phần công sức vào cuộc chiến chống khủng bố”. 

Sau thảm kịch ở Paris, Mỹ và phương Tây tỏ ra muốn bắt tay với Nga để chống IS. Song họ muốn Tổng thống Putin từ bỏ "đồng minh ruột" Tổng thống Assad.

Tổng thống Obama hôm qua (21.11) tuyên bố, Tổng thốngVladimir Putin phải đưa ra lựa chọn chiến lược trong vấn đề Syria và một vài tuần tới sẽ cho thấy liệu Tổng thống Putin có chấp nhận ngừng ủng hộ nhà lãnh đạo Syria để sát cánh cùng phương Tây trong cuộc chiến lớn nhằm tiêu diệt tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) hay không.

“Nga vẫn chưa chính thức chấp nhận một quá trình chuyển giao chính trị (tại Syria) trong đó, Tổng thống Assad phải ra đi. Tuy nhiên, họ đã nhất trí việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi chính trị ở Syria. Và tôi cho rằng, trong một vài tuần tới, chúng ta sẽ được biết, liệu chúng ta có thể thay đổi quan điểm của người Nga hay không”, ông Obama nhấn mạnh. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem