Báo cáo sơ bộ về vụ MH17: Máy bay bị pháo kích?

Thùy Chi (Theo VOR) Thứ tư, ngày 10/09/2014 06:31 AM (GMT+7)
Nguyên nhân vụ tai nạn máy bay "Boeing" của Malaysia trên bầu trời Đông Ukraine là bị vô số các vật thể bên ngoài va phải. Nói một cách đơn giản là bị pháo kích. 
Bình luận 0

'Báo cáo Hà Lan” về máy bay Boeing của Malaysia: Chúng tôi biết là mình chẳng biết gì cả

Mảnh vỡ máy bay.

Đây là kết luận trong báo cáo sơ bộ được Hội đồng An ninh Hà Lan công bố ngày 9.9. Các nhà điều tra cho rằng nguyên nhân thực sự làm cho chiếc Boeing 777 của Malaysia bị rơi chỉ có thể được xác định sau khi tiến hành điều tra bổ sung.

Nhóm điều tra quốc tế về vụ tai nạn máy bay Boeing 777 đã bắt đầu công việc của mình ở Kiev. 

 

Văn phòng công tố Ukraine đã quy tụ các chuyên gia đến từ Malaysia, Hà Lan, Bỉ, Australia.

Máy bay chở khách Boeing 777 thực hiện chuyến bay từ Amsterdam đến thủ đô Kuala Lumpur bị rơi ngày 17 tháng 7 xuống tỉnh Donetsk. Trên máy bay có 298 người và tất cả đều thiệt mạng. Kiev đổ lỗi cho lực lượng dân quân Đông Nam Ukraine. Tuy nhiên, lực lượng dân quân bác bỏ và khẳng định, họ không có vũ khí có khả năng bắn rơi máy bay ở độ cao như vậy. 

Trong khi đó, vùng lãnh thổ do Kiev kiểm soát gần hiện trường xảy ra vụ tai nạn vào thời điểm đó có bố trí các tổ hợp tên lửa phòng không di động của quân đội Ukraine.

Hiện các chuyên gia Malaysia có ý định nghiên cứu hiện trường vụ tai nạn. Một câu hỏi lớn đặt ra là liệu họ có thể tìm thấy gì ở đó hay không.  

Trong khi đó, nhiều người cho rằng, báo cáo của Hà Lan đặt ra rất nhiều câu hỏi. Chẳng hạn, tại sao không công bố bản giải mã hộp đen ghi âm chuyến bay? Các đoạn ghi âm của trạm điều phối Dnepropetrovsk từng hướng dẫn máy bay vào thời điểm thảm kịch đã biến đi đâu? Với sự chấp thuận của đối tác nước ngoài thân tín, Kiev đã bí mật hóa tất cả các dữ liệu quan trọng đó. Thiếu thông tin như trong trường hợp này, đơn giản là chưa từng thấy, khiến chuyên gia hàng không Pháp, tướng dự bị Jean Du Verdier phải kinh ngạc:

 

“Tôi từng làm việc 4 năm trong Hội đồng an ninh hàng không Pháp. Chúng tôi từng điều tra tình tiết của các vụ tai nạn trong lực lượng không quân. Tôi đã từng nghiên cứu một loạt các sự cố. Tuy nhiên, trong vụ này, hoàn toàn không có thông tin gì! Trong khi đó, nếu bị tên lửa bắn, xét theo quỹ đạo rơi của mảnh vỡ thì hiểu rằng máy bay bị bắn từ sâu bên trong lãnh thổ Ukraine”.

Tất cả các sự kiện xung quanh vụ "máy bay Boeing" bị bắn rơi, kể cả sự việc chậm trễ điều tra và che dấu kết quả cho thấy, rõ ràng phương Tây biết ai có lỗi trong vụ tai nạn này, nhưng không muốn công bố sự thật bất lợi cho họ. Chuyên gia phân tích chính trị Pavel Svyatenkov nói:

“Thành thật mà nói, ngay từ đầu đây là một vụ khiêu khích chính trị. Các nước phương Tây và Ukraine quá lớn tiếng cáo buộc Nga và lực lượng dân quân. Rõ ràng, họ không có bằng chứng gì về giả thiết này, vì vậy họ chọn cách giữ im lặng”.

Cựu chuyên gia phân tích của CIA Ray McGovern nói: Ukraine, Malaysia và Hà Lan đã thỏa thuận - không có sự tham gia của Mỹ - sẽ không tiết lộ sự thật về vụ tai nạn. McGovern cho rằng Mỹ chắc chắn biết những gì đã xảy ra. Đặc biệt, họ biết hệ thống phòng không Ukraina và Su-25 đã làm gì trong khu vực xảy ra tai nạn. Cần trả lời cho những câu hỏi này.

Ủy ban điều tra hứa hẹn vào năm tới sẽ công bố Báo cáo cuối cùng về nguyên nhân vụ tai nạn máy bay "Boeing" của Malaysia. Hy vọng rằng lần này, trong thời gian đó, báo cáo sẽ có kết luận dựa trên thực tế, chứ không phải trên lòng trung thành chính trị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem