Bão chấn thương bủa vây Barcelona

Tùng Lâm Thứ tư, ngày 13/08/2014 07:56 AM (GMT+7)
Vào 25.8 tới, Barcelona sẽ bước vào mùa giải mới bằng trận đấu với Elche. Không còn nhiều thời gian nữa, nhưng cho tới lúc này, vẫn còn đó bộn bề những lo toan, đặc biệt là vấn nạn chấn thương.
Bình luận 0

Mùa hè vừa qua, Barcelona chi ra hơn 162 triệu euro để lần lượt đón về Luis Suarez, Marc-Andre ter Stegen, Ivan Rakitic, Claudio Bravo, Jeremy Mathieu và mới đây là Thomas Vermaelen. Cùng với đó là sự xuất hiện của HLV Luis Enrique thay cho Tata Martino.

Những ngương mặt mới xuất hiện tại Nou Camp khiến các Cule tràn đầy tin tưởng, mùa giải tới đội bóng xứ Catalan sẽ trở lại mạnh mẽ và có thể giành lại những danh hiệu cao quý.

img

Đến lượt Marc-Andre ter Stegen dính chấn thương 

Trong trận giao hữu gần nhất, Barcelona thắng HJK 6-0, qua đó tạm thoát khỏi những chỉ trích vì hòa Nice rồi thua Napoli. Từ nay cho đến trận khai màn La Liga mùa giải mới với Elche (25.8), HLV Luis Enrique chỉ còn trong tay khoảng 13 ngày nữa. Cứ ngỡ mọi không chuẩn bị đã xong, nhưng không, cho tới lúc này, rất nhiều nỗi lo vẫn còn đó, nhất là về vấn đề chấn thương.

Buổi tập hôm qua, thủ thành Marc-Andre ter Stegen bất ngờ dính phải một chấn thương ở cổ tay. Mặc dù vấn đề không quá nghiêm trọng, nhưng thủ thành người Đức sẽ phải nghỉ ngơi mất cả tuần. Ban huấn luyện Barcelona có lý do để lo ngại, nhất là khi thủ thành dự bị Bravo đã chơi rất tồi trong trận thua Napoli 0-1. Trước chấn thương của Ter Stegen, Barcelona còn nhận những thông tin không vui về trường hợp của Vermaelen, Adriano và cả Neymar.

Trong ngày chào đón Vermaelen, đội ngũ bác sĩ của Barcelona phát hiện ra tân binh người Bỉ dính phải một vấn đề nghiêm trọng ở gân khoeo và chưa biết khi nào có thể trở lại. Để xảy ra cơ sự này, GĐTT Andoni Zubizarreta phải chịu trách nhiệm. Vì quá sốt sắng muốn có chữ ký của Vermaelen nên ông bỏ qua cuộc kiểm tra y tế bắt buộc và dính quả lừa từ Arsenal.

Với Adriano, hậu vệ người Brazil này bị phát hiện mắc chứng rối loạn nhịp tim và cần phải trải qua quá trình điều trị bằng EPS (Electrophysiology Study - điện tim sinh học). Suốt hơn 1 tháng này, cựu ngôi sao Sevilla phải làm bạn với bệnh viện. Trong khi đó, chấn thương lưng “khủng khiếp” mà Neymar gặp phải ở World Cup 2014 chưa cho thấy nhiều tín hiệu lạc quan. Anh đã trở lại Barcelona, nhưng chưa thể tham dự buổi tập nào cùng các đồng đội.

Ngoài những ca chấn thương, Barcelona cũng thực sự lo lắng trước án phạt của Luis Suarez. Họ vốn nghĩ sẽ dùng tầm ảnh hưởng của mình để thuyết phục Tòa án thể thao (CAS) giảm án cho tiền đạo người Uruguay. Nhưng cho tới lúc này, mọi thứ vẫn rất mù mờ. Có vẻ CAS ủng hộ quyết định cấm tham gia các hoạt động bóng đá mà FIFA áp dụng đối với Suarez.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem