Báo châu Á nói điều bất ngờ về hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ

PV Thứ ba, ngày 09/03/2021 16:40 PM (GMT+7)
Mới đây, trang tin của LĐBĐ châu Á (AVC) đã có bài phỏng vấn với hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ. Trong bài viết, họ không ngần ngại gọi đương kim HLV trưởng CLB Ngân hàng Công thương là phụ công giỏi nhất Đông Nam Á thời còn thi đấu.
Bình luận 0
Báo châu Á nói điều bất ngờ về hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ - Ảnh 1.

Hoa khôi bóng chuyền Phạm Kim Huệ khi còn thi đấu.

Bất chấp gần 20 năm trải qua những khó khăn và thử thách trong thể thao, Phạm Kim Huệ chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi với bóng chuyền.

Cô vừa được bổ nhiệm làm HLV trưởng của CLB Ngân hàng Công thương, một trong những CLB mạnh nhất quốc gia. Với vai trò mới, huyền thoại của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam có cơ hội viết nên một chương mới trong sự nghiệp của mình.

Sự nghiệp thể thao rực rỡ

Cô gái 14 tuổi không biết gì về bóng chuyền khi tham gia khóa đào tạo của Bộ Tư lệnh Quân báo năm 1996. Kim Huệ được mời đến thử việc cho CLB sau khi gây ấn tượng với các tuyển trạch viên nhờ chiều cao khoảng 1m7 của mình. Cô ngay lập tức nhận thấy rằng bóng chuyền phù hợp với cô hơn là môn điền kinh mà cô đã từng tập luyện.

Việc chuyển đổi môn thể thao đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời cô.

Hai năm sau, Kim Huệ lần đầu tiên thi đấu với tư cách cầu thủ chuyên nghiệp. Ba năm sau, cô trở thành đội trưởng trẻ nhất của CLB ở tuổi 19. Cô cũng là đội trưởng của Ngân hàng Công thương khi chuyển đến đây vào năm 2012.

Năm 2002, Kim Huệ trở thành nòng cốt của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam và được trao băng đội trưởng, khiến cô trở thành đội trưởng ĐTQG trẻ nhất trong lịch sử khi mới gần 20 tuổi.

VĐV cao 1m81 này được coi là phụ công giỏi nhất Đông Nam Á giai đoạn 2002-2006 với khả năng đọc trận đấu cực tốt và thực hiện những cú đột phá lợi hại từ tuyến sau. Với trung bình 20 điểm mỗi trận, cô được gọi là cỗ máy ăn điểm.

Ở cấp độ CLB, Kim Huệ không hổ danh là VĐV thành công nhất của đất nước. Cô có thành tích 17 năm liên tiếp tranh tài tại giải vô địch quốc gia. Cô đã giành được tất cả các danh hiệu cá nhân xuất sắc nhất cùng với 9 cúp quốc gia, nhiều huy chương vàng ở các cúp khác tầm quốc gia.

Với ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam, Kim Huệ đã bỏ túi 6 HCB và 1 HCĐ tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games.

Cô cũng kéo người hâm mộ đến sân để cổ vũ cho đội và theo dõi tài năng thi đấu siêu Việt của cô.

“Kim Huệ là một cầu thủ tài năng. Cô ấy chịu khó, có kỹ thuật tốt và chơi thông minh”, cựu HLV Lê Văn Dũng củaNgân hàng Công thương cho biết.

“Cô ấy luôn chơi như một chiến binh, thái độ mà các cầu thủ trẻ nên tuân theo”, ông nói thêm.

Trong khi đó, các đồng đội của cô đánh giá cao cô rất nhiều. “Kim Huệ là thần tượng của chúng tôi. Tuy chị đã lớn tuổi nhưng còn khỏe cả về vóc dáng và trí tuệ. Sự hiện diện của chị ấy trên sân khiến chúng tôi cảm thấy thoải mái hơn và quyết tâm giành chiến thắng. Tất cả chúng ta đều muốn được như chị ấy. Chị ấy là biểu tượng của sự thành công ”, Đinh Thị Thúy nói.

Báo châu Á nói điều bất ngờ về hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ - Ảnh 2.

Những thách thức phía trước

Kim Huệ từ giã đội tuyển quốc gia vào năm 2013 để tập trung cho CLB của mình. Cô cũng xin về làm trợ lý HLV tại Ngân hàng Công thương sau khi giúp đội vô địch quốc gia năm 2016. Nhưng do thiếu nhân sự thi đấu nên Kim Huệ lại tái xuất và chỉ dừng lại vào cuối năm 2018.

Sau hai năm làm trợ lý HLV, Kim Huệ đã đảm nhận vai trò HLV trưởng sau khi người tiền nhiệm Nguyễn Tuấn Kiệt nghỉ việc vào cuối năm 2020.

Chiếc cúp vô địch U23 quốc gia của Kim Huệ và sự nghiệp thi đấu chói sáng của cô đã khiến các sếp Ngân hàng Công thương tin rằng cô sẽ gặt hái được nhiều thành công.

Tuy nhiên, đó sẽ là một nhiệm vụ khó khăn cho Kim Huệ, khi tiếp quản một CLB đầy bất ổn đã đứng thứ tư năm ngoái.

Trong những tháng vừa qua, nhiều cầu thủ tài năng như Lưu Thị Huệ và Vi Thị Như Quỳnh đã ra đi vì nhiều lý do khác nhau.

“Ban đầu tôi hơi lo lắng khi được bổ nhiệm. Tôi cũng cảm thấy áp lực nặng nề trên cương vị mới ”, HLV trưởng Phạm Kim Huệ nói.

“Tôi sẽ phải đưa ra các phương án cho tình hình hiện tại của Ngân hàng Công thương. Tôi sẽ phải thuê các VĐV từ các đội khác để lấp đầy những lỗ hổng trong đội hình của mình. Đồng thời, tôi sẽ phải tập luyện chăm chỉ cho các VĐV trẻ của mình.

“Đó sẽ là một nhiệm vụ khó khăn nhưng tôi phải từng bước giải quyết vấn đề. Tôi hy vọng rằng mọi chuyện sẽ ổn dần dần”, cô nói.

Kim Huệ đã phải gọi lại cựu tuyển thủ Đoàn Thị Xuân vốn nghỉ thi đấu nhiều năm qua. Cô cũng phải dựa vào các lão tướng kỳ cựu như chuyền hai Hà Thị Hoa và chủ công xuất sắc một thời Nguyễn Thị Xuân.

“Bóng chuyền đã mang lại cho tôi niềm vui và niềm tự hào. Tôi chưa bao giờ hối hận về sự nghiệp của mình ”, Kim Huệ chia sẻ khi cống hiến hết mình cho thể thao.

“Nhưng tôi có 2 điều luyến tiếc. Đầu tiên là không thể giành HCV cùng ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam tại SEA Games. Chúng tôi đã liên tục thua Thái Lan trong các trận chung kết".

“Điều thứ hai là tôi không thể thi đấu ở nước ngoài mặc dù tôi đã nhận được một số lời đề nghị. Đó là do các quy định phức tạp ở Việt Nam.

“Tôi hy vọng dưới triều đại của tôi, các VĐV của tôi có thể thực hiện được những mục tiêu đó cho tôi. Họ sẽ chứng minh rằng Việt Nam cũng có những cầu thủ tài năng quốc tế”, Kim Huệ chia sẻ.

Báo châu Á nói điều bất ngờ về hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ - Ảnh 3.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem