Báo Châu Á: "Việt Nam chung bảng Thái Lan tại Asian Cup"

Thứ sáu, ngày 04/05/2018 19:10 PM (GMT+7)
Trước lễ bốc thăm chia bảng Asian Cup 2019, tờ FOX Sports đã nhận định khả năng ĐT Việt Nam chung bảng với Thái Lan và Philippines là rất lớn.
Bình luận 0

22h30 hôm nay 4.5, LĐBĐ Châu Á (AFC) sẽ tổ chức lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết Asian Cup 2019 do tổ chức tại Dubai, UAE. Đại diện ĐT Việt Nam tham dự sự kiện này là HLV trưởng Park Hang Seo cùng trưởng đoàn Dương Vũ Lâm.

Trước lễ bốc thăm chính thức, xuất hiện không ít giải thiết cho rằng đội tuyển Việt Nam sẽ rơi vào bảng tử thần hoặc bảng đấu dễ thở. Tuy nhiên, cây viết John Duerden trên tờ FOX Sports Châu Á đã đưa ra một nhận định rất bất ngờ với việc 3 đội Đông Nam Á là ĐT Việt Nam, Thái Lan và Philippines sẽ nằm chung 1 bảng.

img

FOX nhận định khả năng cao Việt Nam, Thái Lan chung bảng.

FOX Sports viết: "Chưa bao giờ Đông Nam Á có 3 đại diện tham dự Cup châu Á, nhưng ở kì đại hội tháng 1/2019 điều đó sẽ xảy ra. Đây là ngày trọng đại của bóng đá Đông Nam Á. Tuy nhiên, họ sẽ phải hi vọng may mắn trong lễ bốc thăm sắp tới.

Không có đại diện nào của Asean ở nhóm mạnh nhất, nhưng với việc Thái Lan ở nhóm 2, Việt Nam ở nhóm 3 và Philippines ở nhóm cuối thì cơ hội để 3 đội Đông Nam Á là rất lớn. Nếu cùng bảng đấu, họ sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với nhau, nhưng bóng đá Đông Nam Á sẽ được hưởng lợi rất lớn khi chắc chắn có 1 đội đi tiếp. Chung bảng cũng sẽ giúp Việt Nam, Thái Lan có thể chống lại những Trung Quốc, Syria hay Jordan".

Theo thể thức bốc thăm được AFC công bố thì 24 đội bóng sẽ bốc thăm chia làm 6 bảng, chọn ra hai đội dẫn đầu mỗi bảng và 4 đội xếp hạng ba có thành tích tốt nhất tiến tới vòng 16 đội của vòng chung kết Asian Cup 2019.

HLV Park Hang Seo dự bốc thăm Asian Cup, ĐT Việt Nam tránh bảng tử thần?HLV Park Hang Seo dự bốc thăm Asian Cup, ĐT Việt Nam tránh bảng tử thần?Công Vinh tiến cử đội hình ĐTVN tại AFF Cup cho HLV Park Hang SeoCông Vinh tiến cử đội hình ĐTVN tại AFF Cup cho HLV Park Hang SeoHLV Miura viết tâm thư tiết lộ lý do 'sếp' cũ Công Vinh từ chứcHLV Miura viết tâm thư tiết lộ lý do 'sếp' cũ Công Vinh từ chứcNÊN ĐỌC 

Theo đó, Nhật Bản cùng chủ nhà UAE, Iran, Australia, Saudi Arabia và Hàn Quốc sẽ là nhóm hạt giống số 1. Iraq ở nhóm hạt giống số 2 với Trung Quốc, Syria, Uzbekistan, Qatar và Thái Lan. Đội tuyển Việt Nam với thứ hạng 103 trên bảng xếp hạng FIFA tháng 4 vừa đủ để lọt vào nhóm 6 đội bóng hạt giống số 3 cùng Kyrgyzstan, Lebanon, Palestine, Oman, Ấn Độ. Nhóm hạt giống số 4 gồm có Triều Tiên, Philippines, Bahrain, Jordan, Yemen, Turkmenistan.

Kiên Lê (Thể thao 247)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem