Báo chí Indonesia chỉ ra thiệt hại khi bị tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023

Minh Chí Thứ năm, ngày 30/03/2023 12:10 PM (GMT+7)
Sau khi Indonesia bị LĐBĐ thế giới (FIFA) tước quyền đăng cai vòng chung kết U20 World Cup 2023, một số tờ báo nước này đã chỉ ra những thiệt hại to lớn.
Bình luận 0

Tối 29/3 (giờ địa phương), Indonesia đã bị LĐBĐ thế giới (FIFA) tước quyền đăng cai vòng chung kết U20 World Cup 2023. Tuy nhiên, giải đấu vẫn diễn ra từ 20/5 đến 11/6/2023 như dự kiến. Sau khi xứ sở vạn đảo mất quyền đăng cai, FIFA đang tìm kiếm nước chủ nhà để thay thế.

Hiện tại, Argentina và Peru là 2 ứng cử viên sáng giá nhất để thay thế Indonesia tổ chức vòng chung kết U20 World Cup 2023.

Báo chí Indonesia chỉ ra những thiệt hai khi bị tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023 - Ảnh 1.

Indonesia vừa bị tước quyền tổ chức vòng chung kết U20 World Cup 2023. Ảnh: DeviantArt.

Thành viên trong Ban lãnh đạo LĐBĐ Indonesia (PSSI) - Arya Sinulingga cho biết, nguyên nhân khiến FIFA huỷ bỏ lễ bốc thăm (dự kiến diễn ra vào 31/3) và tước quyền đăng cai của Indonesia là do Thống đốc bang Bali - I Wayan Koster không cho phép Israel tham dự lễ bốc thăm này.

Bình luận về vấn đề này, tờ Liputan6 cho rằng, đây là một dấu mốc đen tối trong lịch sử bóng đá Indonesia. Đồng thời, tờ báo này cũng lo lắng về khả năng FIFA sẽ đưa ra án phạt với LĐBĐ Indonesia.

Theo tờ CNN Indonesia, việc Indonesia bị huỷ tư cách chủ nhà U20 World Cup 2023 sẽ khiến U20 Indonesia không thể tham dự giải đấu này. Nguyên nhân do đội bóng được dự giải đấu với tư cách chủ nhà. Vì vậy, khi PSSI không được tổ chức giải đấu thì quyền dự giải cũng đội tuyển cũng bị tước đoạt.

Về phần mình, tờ Detik bày tỏ sự buồn bã khi Indonesia bị tước quyền đăng cai giải U20 World Cup 2023. Theo tờ báo này, FIFA không hé lộ lý do đưa ra quyết định này nhưng nhiều khả năng, nó xuất phát từ căng thẳng chính trị giữa Indonesia với Israel.

Tương tự, tờ Tempo cũng tỏ ra thất vọng khi Indonesia không thể tổ chức vòng chung kết U20 World Cup 2023. Tờ báo này cũng tiết lộ thêm, Chủ tịch PSSI - Erick Thohir đã cố gắng hết sức trong việc đấu tranh với FIFA nhưng không thành công.

Trong khi đó, CNBC Indonesia khẳng định rằng, việc bị huỷ đăng cai vòng chung kết U20 World Cup 2023 khiến Indonesia thiệt hại to lớn, bởi họ đã chi ra rất nhiều tiền để chuẩn bị giải đấu.

Tháng 6/2022, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia - Zainudin Amali đã yêu cầu chính phủ cấp thêm 3 nghìn tỷ Rupiah để phát triển thể thao. Trong đó, có tới 500 tỷ Rupiah dành cho việc tổ chức giải U20 World Cup.

Ngoài số tiền kể trên, Indonesia cũng đã chi tổng cộng 489 tỷ Rupiah để cải tạo các sân vận động. Theo ước tính của CNBC Indonesia, tổng số tiền đã đầu tư cộng với những thất thu từ các khán giả quốc tế đến xứ sở vạn đảo có thể khiến quốc gia Đông Nam Á này thất thu khoảng 1,4 nghìn tỷ Rupiah.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem