2 tỷ phú nâng giá mua M.U lên mức kỷ lục - 5 tỷ bảng

Minh Chí Thứ năm, ngày 23/03/2023 19:10 PM (GMT+7)
Hai tỷ phú Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani và Sir Jim Ratcliffe vừa quyết định nâng giá mua M.U lên mức 5 tỷ bảng.
Bình luận 0

Sir Jim Ratcliffe - nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn hóa chất Ineos (có trụ sở tại London, Anh) và Chủ tịch Ngân hàng lớn nhất Qatar (QIB) - Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani là 2 tỷ phú bày tỏ sự quyết tâm nhất trong việc mua M.U.

Tuần trước, Sir Jim Ratcliffe đã đích thân tới thăm sân Old Trafford. Trong khi đó, Sheikh Jassim cũng cử người đại diện thăm "Nhà hát của những giấc mơ", trung tâm huấn luyện Carrington.

2 tỷ phú nâng giá mua M.U lên mức kỷ lục thế giới - Ảnh 1.

Sheikh Jassim và Ratcliffe (phải). Ảnh: talkSPORT.

Theo báo chí xứ sở sương mù, Sheikh Jassim muốn mua lại toàn bộ quyền sở hữu M.U. trong khi đó, Sir Jim Ratcliffe chỉ mong muốn mua 69% cổ phần "Red Devils" mà gia đình Glazer đang nắm giữ.

Ban đầu, Sheikh Jassim và Sir Jim Ratcliffe chỉ chấp nhận chi tối đa 4,5 tỷ bảng để mua M.U. Trong khi đó, gia đình Glazer muốn bán nửa đỏ thành Manchester với giá 6 tỷ bảng. Năm 2005, họ chỉ phải bỏ ra 750 triệu bảng để mua "Quỷ đỏ".

Được biết, lúc 21h00 ngày 22/3 (giờ địa phương) là hạn chót để các đối tác chốt giá mua M.U. Tờ talkSPORT cho hay, Sheikh Jassim và Ratcliffe đã quyết định nâng gia mua M.U lên mức 5 tỷ bảng.

Như vậy, nếu thương vụ này được hoàn tất, M.U sẽ trở thành CLB thể thao đắt nhất trong lịch sử. Kỷ lục hiện nay thuộc về CLB bóng bầu dục Mỹ - Denver Broncos, được Walton-Penner Family Ownership Group mua hồi Hè năm ngoái với giá 3,75 tỷ bảng.

Hiện tại, Raine Group - đơn vị giám sát việc mua bán nửa đỏ thành Manchester đang chờ ý kiến phản hồi của nhà Glazer trước khi thông báo cho Sheikh Jassim và Ratcliffe.

Ngoài số tiền 5 tỷ bảng để mua M.U, Sheikh Jassim cũng sẵn sàng thanh toán khoản tiền nợ 680 triệu bảng của CLB. Đồng thời, tỷ phú người Qatar cũng dự chi 2 tỷ bảng để xây mới sân Old Trafford, cải tạo lại trung tâm huấn luyện Carrington.

Tờ The Sun đưa tin, giá cổ phiếu của M.U trên sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ đã tăng hơn 4% vào đầu phiên giao dịch hôm thứ Tư. Nhờ đó, giá trị vốn hoá thị trường của CLB đạt mức 3,33 tỷ bảng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem