Báo động nguy cơ chiến tranh giữa Pháp với đồng minh

PV (Theo RN) Thứ tư, ngày 29/01/2025 08:26 AM (GMT+7)
Lãnh đạo đảng Yêu nước Pháp Florian Philippot cho biết trên mạng xã hội X rằng, việc đưa quân Pháp tới Greenland có thể dẫn đến xung đột với quân đội Mỹ.
Bình luận 0
Báo động nguy cơ chiến tranh giữa Pháp với đồng minh - Ảnh 1.

Quân đội Pháp. Ảnh Radar Armenia

Đây là cách ông phản ứng với tuyên bố của Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrault về các cuộc đàm phán giữa Paris và Copenhagen về việc gửi quân đến Greenland nhằm đáp lại tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về mong muốn sáp nhập hòn đảo này.

"Sự ngu ngốc mới của người châu Âu sau Ukraine: gửi binh lính của chúng tôi "đến Greenland" để họ đụng độ với lính Mỹ! Bạn có thực sự muốn gửi lính Pháp đến đối đầu với quân Mỹ ở Greenland và quân Nga ở Ukraine không?, ông viết.

Đồng thời, như Filippo đã lưu ý, Bộ trưởng Pháp đã nói sai về tính bất khả xâm phạm biên giới của Liên minh Châu Âu trong mối quan hệ với Greenland. Chính trị gia kể lại rằng hòn đảo đã rời khỏi liên bang sau cuộc trưng cầu dân ý năm 1982.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/1 tuyên bố Greenland nên trở thành một phần của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của nơi này đối với an ninh quốc gia và bảo vệ "thế giới tự do", bao gồm cả Trung Quốc và Nga. Về phần mình, Thủ tướng Greenland Mute Egede cho biết hòn đảo này không phải để bán và sẽ không bao giờ được bán. Đồng thời, ông Trump từ chối hứa không sử dụng vũ lực quân sự để thiết lập quyền kiểm soát vùng lãnh thổ này.

Như tờ Financial Times đưa tin, tuần trước Tổng thống Mỹ đã có cuộc điện đàm "khó khăn" với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Người ta cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ đã đe dọa Copenhagen bằng các mức thuế có mục tiêu nếu nước này từ chối từ bỏ Greenland.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem