Báo Hà Lan sốc khi HLV á quân World Cup thua ĐT Việt Nam

Minh Tú Thứ sáu, ngày 15/11/2019 08:40 AM (GMT+7)
Truyền thông Hà Lan không khỏi sốc vì thất bại bất ngờ của ĐT UAE trước Việt Nam ở bảng G vòng loại World Cup 2022.
Bình luận 0

Được đánh giá là đội bóng mạnh nhất bảng G nhưng UAE đã để thua 2 trận liên tiếp trước 2 đội bóng Đông Nam Á là Thái Lan và Việt Nam. Sau thất bại trước Thái Lan ở trận đấu vào tháng 10, tối qua (14/11), UAE đã gục ngã với tỷ số 0-1 trước Việt Nam tại SVĐ Mỹ Đình.

Trận thua này khiến UAE tiếp tục xếp ở vị trí thứ 3 trên BXH bảng G, kém Việt Nam 4 điểm (6 so với 10), kém Thái Lan 1 điểm (6 so với 7) và chỉ xếp trên Malaysia nhờ hơn chỉ số phụ (UAE có cùng 6 điểm như Malaysia).

img

UAE gục ngã trước Việt Nam

Truyền thông Hà Lan đã không khỏi bất ngờ vì một HLV từng giúp “Cơn lốc da cam” lọt vào trận chung kết World Cup 2010 như Bert van Marwijk đã để thua trong cuộc đấu trí với đồng nghiệp người Hàn Quốc Park Hang-seo.

"Sau thất bại trước Thái Lan, UAE lại gây thất vọng vì gục ngã trước Việt Nam. Đây là một vết đen trong sự nghiệp cầm quân của HLV Bert van Marwijk. Lần thứ 2 liên tiếp nhà cầm quân Hà Lan phải chịu thất bại trước các đội bóng Đông Nam Á”, tờ  Sportniews của Hà Lan bình luận.

“HLV Bert van Marwijk  liên tục hứng chịu những kết quả thất vọng cùng ĐT UAE. Sau trận thua Thái Lan là thất bại trước Việt Nam. Trận thua này khiến UAE đứng yên ở vị trí thứ 3 trên BXH bảng G, kém đội đầu bảng Việt Nam đến 4 điểm.

Thất bại ảnh hưởng không nhỏ đến cơ hội đi tiếp của ĐT UAE ở vòng loại World Cup 2022. Trận thua này có thể ảnh hưởng đến vị trí và tương lai của HLV Bert van Marwijk ở ĐT UAE”, trích phân tích của tờ TWNews.

Ở giai đoạn lượt về bảng G trong năm 2020, UAE có lợi thế lớn khi chỉ phải làm khách đội bóng khủng hoảng Indonesia và đá 3 trận trên sân nhà gặp Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem