Báo Hàn Quốc: “U23 Việt Nam là kẻ thách thức giấc mơ châu Á”

Tùng Lâm (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 22/12/2019 17:13 PM (GMT+7)
Tờ báo của Hàn Quốc Seoul Sport khẳng định rằng, tuyển U23 Việt Nam xứng đáng là đối thủ thách thức các ông lớn của bóng đá châu Á.
Bình luận 0

U23 Việt Nam vừa kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Trong ngày hôm nay, cả đội sẽ trở lại Việt Nam và đóng quân tại TP.HCM để tiếp tục chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan vào tháng 1/2020. Chuyến đi Hàn Quốc đã thu hút được sự quan tâm lớn của báo chí xứ kim chi. Nhiều tờ báo đều gọi đội bóng của HLV Park Hang-seo là “kẻ thách thức ông lớn châu Á”.

img

Báo Hàn Quốc đánh giá cao U23 Việt Nam.

Tờ Seoul Sport chia sẻ:

“Không có lý do gì Việt Nam - đương kim á quân, lại không tự tin đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng và tiến sâu ở giải đấu. Cơ sở chính là việc U23 Việt Nam vừa lên ngôi vô địch SEA Games 30 với thành tích bất bại kèm các chỉ số vượt trội".

"VCK U23 châu Á là một sự kiện lớn đối với HLV Park Hang-seo. Nó là khởi đầu cho một 'huyền thoại Park Hang-seo' với ngôi Á quân năm 2018. Ngay cả một trong những nền bóng đá mạnh nhất châu Á như Hàn Quốc cũng chỉ vào tới bán kết và phải thay đổi những đánh giá về ông Park và bóng đá Việt Nam".

Với HLV Park Hang-seo, ông chia sẻ về mục tiêu của tuyển U23 Việt Nam: "Một ngày nào đó bóng đá Đông Nam Á có thể thách thức châu Á. Theo tôi, bóng đá Việt Nam, Thái Lan và Malaysia đang bùng nổ. Tôi không biết khi nào, nhưng sự cách biệt sẽ được thu hẹp. Tôi nghĩ mục tiêu của chúng tôi đầu tiên là phải vượt qua vòng bảng. Tôi cũng không liên lạc với Kim Hak-bum (HLV tuyển U23 Hàn Quốc). Tôi nghĩ rằng Hàn Quốc sẽ đứng đầu bảng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem