Bạo loạn bao trùm nước Pháp sau bầu cử

PV (Theo RT) Thứ hai, ngày 08/07/2024 11:22 AM (GMT+7)
Các cuộc bạo loạn, đụng độ và cướp bóc đã nổ ra trên khắp nước Pháp khi những người ủng hộ cánh tả tràn ra đường để ăn mừng chiến thắng của liên minh Mặt trận Bình dân Mới trước Đảng Tập hợp Quốc gia cánh hữu và đảng trung dung của Tổng thống Emmanuel Macron vào ngày 7/7.
Bình luận 0
Bạo loạn bao trùm nước Pháp sau bầu cử- Ảnh 1.

   Những người biểu tình đụng độ với cảnh sát sau cuộc bầu cử lập pháp vào ngày 7/7/ 2024 tại Paris, Pháp. Ảnh Getty Images

Hơn 30.000 cảnh sát chống bạo động, bao gồm 5.000 người chỉ tính riêng ở Paris, đã được triển khai trên khắp nước Pháp để ngăn chặn bạo lực khi căng thẳng chính trị gia tăng trước thềm cuộc bầu cử giữa phe cánh hữu và cánh tả.

Ngay sau khi kết quả sơ bộ được công bố vào đêm 7/7, các cuộc bạo loạn đã nổ ra tại cuộc biểu tình của Mặt trận Bình dân Mới ở trung tâm thành phố Paris, và ngay sau đó Nantes, Lyon, Marseille và Rennes cũng tham gia.

Đám đông tụ tập tại Quảng trường Cộng hòa, bắn pháo hoa và hô vang: “Những người trẻ tuổi, hãy vứt bỏ Mặt trận Quốc gia!”.

Cảnh sát đã cố gắng giải tán đám đông bằng hơi cay trong tuyệt vọng khi đám đông đội mũ trùm đầu và đeo mặt nạ bắt đầu ném chai lọ, dựng rào chắn và đốt xe đạp. Có ít nhất một cảnh sát đã bị thương do bom xăng. Trong đoạn video được đăng trực tuyến, cảnh sát được nhìn thấy đang lao về phía trung tâm quảng trường. Nhiều đội cứu hỏa đã được triển khai để dập tắt các đám cháy do những người bạo loạn gây ra. 

Các nhà hàng, ngân hàng và nhiều địa điểm khác ở Paris đã cố gắng bảo vệ cửa sổ bằng các tấm gỗ trước ngày bầu cử, nhưng đám đông vẫn được cho là đã cướp phá một số cửa hàng. 

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi bầu cử sớm vào tháng trước sau khi đảng cánh hữu National Rally (RN) thể hiện mạnh mẽ trong cuộc bỏ phiếu của quốc hội EU, đánh bại Đảng Phục hưng của ông với số phiếu gấp đôi. Mặc dù dẫn đầu vòng bầu cử đầu tiên bằng cách giành được 33% số phiếu bầu, RN đã phải chịu một thất bại, đứng thứ ba với 143 ghế trong vòng thứ hai. Khối cánh tả New Popular Front nổi lên là người chiến thắng với 182 ghế nhưng không có đa số tuyệt đối. Khối của Macron đứng thứ hai với 168 ghế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem