Bạo lực trẻ em

  • Báo Dân Việt nhận được đơn tố cáo việc một bé gái 16 tháng tuổi, được bà Trần Thị T (SN 1981, địa chỉ ở phường Dư Hàng, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) nhận nuôi, bị cắn với nhiều vết răng, bầm tím tại những bộ phận nhạy cảm trên thân thể.
  • Trong 6 tháng đầu năm, tổng đài trẻ em 111 tiếp nhận gần 400.000 cuộc gọi đến. Trong đó, đa phần là các cuộc gọi tư vấn chuyên sâu liên quan tới vấn đề xâm hại, bạo lực trẻ em.
  • Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Văn Quý cho biết: Đa phần đối tượng xâm hại trẻ em là người có mối quan hệ thân quen với trẻ em. Trong các hình thức xâm hại trẻ em thì nghiêm trọng nhất là xâm hại tình dục trẻ em. Thủ đoạn của đối tượng là lợi dụng lòng tin của trẻ em, lợi dụng sự hồn nhiên, trong sáng, không cảnh giác của trẻ/cha mẹ trẻ để thực hiện các hành vi xâm hại. 
  • Ngay cả các bác sĩ cũng không thể cầm được nước mắt khi chứng kiến những vết sẹo, vết bỏng và bầm tím chằng chịt trên cơ thể bé gái bảy tuổi. Bé đã bị chính cô ruột tra tấn dã man trong nhiều tháng.
  • “Đảng, Nhà nước ta rất trăn trở với những vấn đề xã hội gây mất an toàn cho phụ nữ, trẻ em hiện nay. Là người đứng đầu Chính phủ, tôi rất đau lòng trước các vụ việc tai nạn giao thông, đuối nước trẻ em, bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em xảy ra trong thời gian qua gây bức xúc trong dư luận”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.
  • Sáng nay (ngày 5.6), Bộ trưởng Bộ LĐTBXH đã lên ghế "nóng" để trả lời chất vấn. Có đại biểu chất vấn, chúng ta thừa sữa xuất khẩu nhưng nhiều trẻ em vùng sâu, vùng xa vẫn thiếu dinh dưỡng, đói ăn.
  • Trong một tháng qua, gần 10 vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng đã xảy ra, trong đó nhiều vụ kẻ thủ ác chính là người thân của các bé. Lý giải về nạn bạo hành trẻ em ngày càng nhiều, bà Nguyễn Phương Linh (ảnh) - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD) cho rằng, rất nhiều người lớn đang dùng sự đau đớn để ép buộc trẻ theo ý mình.
  • Tổng đài điện thoại bảo vệ trẻ em 111 đã chính thức được kết nối trên cả nước để tiếp nhận tất cả các thông tin tố giác hành vi xâm hại, bạo hành trẻ em từ hôm nay (6.12).
  • ¾ số trẻ em từ 2 – 4 tuổi trên toàn thế giới (khoảng 300 triệu trẻ) đang chịu các hành vi bạo lực về tâm lý hoặc thân thể bởi chính những người chăm sóc các em ở nhà. Đó là con số “đáng sợ” vừa được Quỹ nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) công bố ngày 2.11.
  • Các vụ bạo lực trẻ em trong gia đình thường do người cha gây ra. Đây là những phát hiện chính được công bố tại Hội thảo Can thiệp trợ giúp cho trẻ em bị bạo lực từ thực tiễn hoạt động của đường dây tư vấn hỗ trợ trẻ em 18001567 do Cục Trẻ em (Bộ LĐTBXH) tổ chức vào giữa tháng 5.