Bão mới sẽ gây ảnh hưởng rộng lớn ở Philippines

Thứ hai, ngày 11/11/2013 13:57 PM (GMT+7)
Sáng nay (11.11), Cơ quan dự báo thời tiết Philippines đưa tin, áp thấp nhiệt đới mới hình thành có nguy cơ thành bão tên Zaraida, đang hướng về nước này, có thể ảnh hưởng trực tiếp tới 7 khu vực.
Bình luận 0
Ảnh vệ tinh về vùng biển Philippines về hướng đi của áp thấp nhiệt đới, nguy cơ thành bão mới
Ảnh vệ tinh về vùng biển Philippines về hướng đi của áp thấp nhiệt đới, nguy cơ thành bão mới.

Nguồn tin Inquirer cho hay, Cục quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (viết tắt là Pagasa) đã chỉ ra 7 khu vực sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão mới, gồm đảo Dinagat, đảo Siargao, các tỉnh Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental.

Cơ quan dự báo cũng biết, hướng đi của cơn bão Zaraida có thể tương tự với hướng đi của siêu bão Yolanda (tức Haiyan).

Mặc dù cường độ cơn bão mới không mạnh như siêu bão Haiyan, song lượng mưa có thể lớn hơn và gây ảnh hưởng lớn.

Hiện nay, cơn bão Zaraida đang duy trì sức gió 55 km/giờ, cách Hinatuan của tỉnh Surigao del Sur khoảng 950 km về phía đông.

Dự báo vào sáng 13.11, bão Zaraida sẽ tiến sát thành phố Tagbilaran ở tỉnh Bohol của Philippines. Đến sáng 14.11, bão cách Palawan 170 km về phía tây.

Người dân Philippines đang tăng cường khắc phục hậu quả do siêu bão Haiyan gây ra. Tuy nhiên, thiệt hại quá lớn về người và tài sản đang thực sự gây khó khăn cho cuộc sống người dân.

Tiền Phong (Theo Tiền Phong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem