Báo Nhật Bản: "Đội tuyển buộc phải thắng Việt Nam"

Thứ bảy, ngày 16/10/2021 07:10 AM (GMT+7)
Thầy trò Hajime Moriyasu nhận áp lực lớn trong hai 2 trận đấu tháng 11 tại vòng loại World Cup, dù vừa giành chiến thắng trước Australia.
Bình luận 0

Sau lượt trận thứ 4 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Nhật Bản có 6 điểm nhưng xuống vị trí thứ 4 bảng B, bởi kém Oman về chỉ số phụ. Truyền thông đất nước mặt trời mọc nhận định thầy trò Hajime Moriyasu phải thắng 2 trận tiếp theo, dù đều làm khách trên sân của Việt Nam và Oman.

"Ngày 11/11, Nhật Bản sẽ đối đầu với ĐT Việt Nam, đội đang thua 4 trận liêp tiếp. Đội dẫn đầu Ả Rập Xê-út gặp đội xếp thứ hai Australia, còn đội thứ ba Oman gặp đội hạng 5 Trung Quốc. Ở vòng loại thứ 3, hiệu số bàn thắng cũng rất quan trọng. Nhật Bản cần phải tiếp tục thắng, buộc phải có 3 điểm trước Việt Nam, đội đang đứng cuối bảng. Cả Ả Rập Xê-út và Oman đã hạ Việt Nam 3-1", Nikkan Sports nhận định.

Báo Nhật Bản: "Đội tuyển buộc phải thắng Việt Nam" - Ảnh 1.

Hàng công Nhật Bản gây thất vọng ở vòng loại thứ 3, sau khi ghi tới 46 bàn tại vòng loại thứ 2. Ảnh: Getty Images.

"Ở lượt trận ngày 16/11, Nhật Bản sẽ đối đầu với Oman trên sân khách. Đây là đối thủ đã hạ Nhật Bản 1-0 ngay trên sân nhà ở trận ra quân. ĐT Nhật Bản phải đánh bại Oman để có lợi thế hơn trong cuộc đua tới World Cup", Nikkan Sports viết thêm.

Tại lượt trận thứ 4 hôm 12/10, ĐT Nhật Bản tiếp đón Australia trên sân nhà với áp lực lớn, bởi nếu thua, huấn luyện viên Moriyasu nhiều khả năng sẽ bị sa thải. Dù vậy, "Samurai xanh" có chiến thắng 2-1 đầy may mắn sau bàn phản lưới của hậu vệ Australia ở phút 86.

"ĐT Nhật Bản đã thoát khỏi khủng hoảng bằng chiến thắng 2-1 trước Australia, nhưng sau khi kết thúc 4 trận, họ mới chỉ ghi được 3 bàn, kém nhất bảng B. Thầy trò Moriyasu đều chơi sân khách trong tháng 11 gặp Việt Nam và Oman, nhưng 2 chiến thắng là yêu cầu bắt buộc để tranh vé dự World Cup", trích một bài khác trên Nikkan Sports.

Truyền thông Nhật Bản lo lắng về sức mạnh hàng công của "Samurai xanh" sau khi Takefusa Kubo và Ritsu Doan chấn thương. Kubo không được triệu tập ở loạt trận gần nhất do chấn thương đầu gối, còn Doan dính chấn thương trong buổi tập của tuyển Nhật Bản và nghỉ khoảng một tháng.

ĐT Nhật Bản đang phụ thuộc nhiều vào Yuya Osako và Takumi Minamino. Họ cần nhiều hơn sự sáng tạo đến từ Kubo hay Doan. Ở cuộc đối đầu Australia, HLV Moriyasu sử dụng 3 tiền vệ Hidemasa Morita, Wataru Endo và Ao Tanaka, nhưng đều không hiệu quả trong các đợt tổ chức tấn công.

"Tháng 11 sẽ có những cuộc chiến cam go của ĐT Nhật Bản. Nếu họ mất điểm, tấm vé dự World Cup sẽ trở nên xa vời. Sự bình phục chấn thương của Kubo và Doan sẽ mang tính chất quan trọng bởi họ có thể là ngòi nổ trên hàng công", Nikkan Sports nhận định.

Báo Nhật Bản: "Đội tuyển buộc phải thắng Việt Nam" - Ảnh 2.

Highlights Nhật Bản - Australia: Bàn phản lưới định đoạt trận đấu 
Duy Minh (Theo Zingnews)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem