ĐT Việt Nam bị thổi 7 quả penalty/8 trận: Lỗi tại V.League?

Thứ sáu, ngày 15/10/2021 19:10 PM (GMT+7)
Trận đấu vừa qua với ĐT Oman tại vòng loại World Cup 2022 đã bộc lộ nhiều yếu điểm của ĐT Việt Nam khi chơi tại đấu trường lớn, đặc biệt ở những pha xử lý dẫn đến tình huống phạt penalty...
Bình luận 0

Cho đến thời điểm này, tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam vẫn chưa thể giành cho mình một trận thắng hay ít nhất là 1 điểm. Đối đầu với các đối thủ mạnh như Arabia Saudi hay Australia, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn thể hiện màn trình diễn ấn tượng khiến mọi người trầm trồ.

ĐT Việt Nam bị thổi 7 quả penalty/8 trận: Lỗi tại V.League? - Ảnh 1.

Trận thua Oman bộc lộ nhiều "tử huyệt" của ĐT Việt Nam. Ảnh: AFC.

Tuy nhiên, hai trận đấu gần đây với Trung Quốc và Oman, hai đối thủ được cho là "vừa tầm" với ĐT Việt Nam, các cầu thủ lại khiến người hâm mộ thất vọng với những pha xử lý có phần "non kinh nghiệm" của mình.

Trong trận với Trung Quốc, cầu thủ trẻ Nguyễn Thanh Bình là người mắc lỗi phòng ngự để Wu Lei ghi 2 bàn liên tiếp, trong đó có bàn quyết định ở phút bù giờ thứ 5, dẫn đến trận thua cay đắng của đội tuyển. Còn trận đấu với Oman ngày 14/10 vừa qua, các cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu tại các giải quốc tế lại thể hiện bộ mặt đáng thất vọng, đặc biệt là ở nơi hàng thủ.

Hai tình huống mà ĐT Việt Nam chịu phạt đền đến từ những dư âm của một lối đá không hay, hay nói cách khác là "phi thể thao" vốn hình thành ở V.League. Pha bóng của Duy Mạnh với tay của anh va vào mặt cầu thủ Oman phía sau có thể là 50-50 thì trước đó, Hồ Tấn Tài với pha cản người không bóng thô kệch đáng phải chịu chỉ trích.

ĐT Việt Nam bị thổi 7 quả penalty/8 trận: Lỗi tại V.League? - Ảnh 2.

Đã đến lúc các thói quen "xấu" từ V.League phải được xóa sổ để hướng tới bóng đá chuyên nghiệp.

Trong pha bóng của Hồ Tấn Tài, cầu thủ này đã có hành động "đánh nguội" đối phương khá thừa thãi dù cho đó không phải tình huống quá nguy hiểm tới khung thành. Có thể nói, thói quen này đã được hình thành khi các cầu thủ chơi tại V.League. Một phần cũng là do giải VĐQG Việt Nam vẫn chưa thực sự đầu tư các công nghệ hàng đầu như VAR để các cầu thủ có thể tập làm quen và tránh xảy ra những tình huống trên khi thi đấu tại các giải đấu chuyên nghiệp.

TD (Theo Sports 442)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem