Bao nhiêu cầu thủ U23 Việt Nam âm tính Covid-19, đủ điều kiện xuất trận đấu U23 Singapore?

Song Minh Thứ bảy, ngày 19/02/2022 10:40 AM (GMT+7)
Kết quả xét nghiệm Covid-19 sáng nay (19/2) khẳng định 23 cầu thủ U23 Việt Nam âm tính với Covid-19, đủ điều kiện ra sân đọ sức U23 Singapore tối nay.
Bình luận 0

U23 Việt Nam nhận tin vui

Tham dự giải U23 Đông Nam Á 2022, U23 Việt Nam tới Campuchia với 27 cầu thủ. Và trong ngày 18/2, đã có 4 cầu thủ bị xác định dương tính Covid-19 sau xét nghiệm khẳng định RT-PCR. Một trợ lý bị nghi nhiễm Covid-19 sau test nhanh đã âm tính.

Bao nhiêu cầu thủ U23 Việt Nam âm tính Covid-19, đủ điều kiện xuất trận đấu U23 Singapore? - Ảnh 1.

Trưởng đoàn U23 Việt Nam Lưu Quang Điện Biên cho biết 23 cầu thủ U23 Việt Nam đã nhận kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, đủ diều kiện đăng ký ra sân gặp U23 Singapore. Ảnh: Minh Tú (Báo Thanh Niên)

Và sáng nay (19/2), toàn bộ thành viên U23 Việt Nam trong đó có Trưởng đoàn, ban huấn luyện và 23 cầu thủ còn lại đã tiếp tục xét nghiệm Covid-19 để xác định những người đủ điều kiện tham gia trận đấu lúc 19 giờ tối nay với U23 Singapore.

Tin vui đã được Trưởng đoàn U23 Việt Nam Lưu Quang Điện Biên chia sẻ cùng Dân Việt: "Trước mỗi trận đấu, mỗi đội được đăng ký danh sách tối đa 23 cầu thủ ra sân. 23 cầu thủ của U23 Việt Nam đều có kết quả xét nghiệm âm tính, đủ điều kiện ra sân.

4 cầu thủ bị dương tính với Covid-19 vẫn đang phải cách ly, theo dõi theo quy định phòng chống dịch của Ban tổ chức".

Bao nhiêu cầu thủ U23 Việt Nam âm tính Covid-19, đủ điều kiện xuất trận đấu U23 Singapore? - Ảnh 2.

U23 Việt Nam tập luyện tối 18/2, hoàn thiện các mảng miếng chiến thuật đọ sức với U23 Singapore. Ảnh: VFF

Trở lại với quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam cho trận ra quân bảng C giải U23 Đông Nam Á 2022 gặp U23 Singapore, tối 18/2, thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã ra sân Quân Đội luyện tập trong khoảng 1 giờ đồng hồ, làm quen với ánh đèn trên sân.

Sau phần khởi động này, U23 Việt Nam thực hiện các bài tập chuyền dài để tạo cảm giác quan sát cũng như các bài phối hợp ở phạm vi nhỏ trên một khoảng sân nhất định. 

Nhìn chung, buổi tập diễn ra khá hứng khởi và giúp cho các cầu thủ lấy lại được sự cân bằng, tự tin cần thiết.

Trong buổi tập, đại diện phía Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cũng đã đến hỏi thăm, động viên toàn đội. Tuy nhiên, do yêu cầu về công tác phòng dịch nên 2 thành viên của đại sứ quán chỉ có thể trao đổi với trưởng đoàn Lưu Quan Điện Biên từ khán đài sân tập với khoảng cách an toàn và ngồi trên khán đài quan sát thầy trò ông Đinh Thế Nam suốt buổi tập.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem