“U23 Việt Nam có cơ hội tiến xa tại VCK U23 châu Á”

Đức Hiếu Thứ sáu, ngày 18/02/2022 18:10 PM (GMT+7)
Trao đổi với Dân Việt, chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế cho biết, ĐT U23 Việt Nam đủ khả năng vượt qua vòng bảng tại VCK U23 châu Á nếu có sự chuẩn bị tốt.
Bình luận 0

Ngày 17/2, lễ bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á đã được tổ chức. Theo đó, ĐT U23 Việt Nam sẽ chơi tại bảng C cùng các đội U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan và U23 Malaysia.

Theo nhận định của giới chuyên môn, U23 Hàn Quốc có đẳng cấp cao nhất bảng và nhiều khả năng sẽ giành một vé vào tứ kết. Vé tứ kết thứ hai sẽ là sự cạnh tranh quyết liệt của 3 đội thuộc khu vực Đông Nam Á.

“U23 Việt Nam có cơ hội tiến xa tại VCK U23 châu Á” - Ảnh 1.

U23 Việt Nam sẽ chơi tại bảng C cùng U23 Hàn Quốc, U23 Thái Lan và U23 Malaysia. Ảnh: SPORT

Đánh giá về bảng đấu này, chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế nhận định: "Việc chạm trán với U23 Thái Lan và U23 Malaysia sẽ là những trận đấu ngang ngửa và cũng là dịp để U23 Việt Nam làm mới mình. Tại SEA Games 31 diễn ra vào tháng 5, U23 Việt Nam do HLV Park Hang-seo dẫn dắt. Tuy nhiên, ở VCK U23 châu Á, "thuyền trưởng" của U23 Việt Nam lại là một chiến lược gia khác.

Theo thông tin tôi nắm được, có khả năng HLV mới của U23 Việt Nam là một người Hàn Quốc. Điều đó sẽ khiến trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc có sự thú vị nhất định. Tại VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam đã chơi khá tốt và chỉ thua sít sao U23 Hàn Quốc 1-2 sau khi đã có bàn dẫn trước. Nếu thi đấu quyết tâm, U23 Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng khiến U23 Hàn Quốc gặp khó khăn".

Phân tích sâu hơn về lối chơi của ĐT U23 Việt Nam, chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế nhấn mạnh: "Việc được thi đấu ở sân chơi châu lục có ý nghĩa rất quan trọng với các cầu thủ trẻ. Lứa cầu thủ hiện tại bị coi là không mạnh như lứa của Công Phượng, Bùi Tiến Dũng, Văn Hậu, Đình Trọng, Xuân Trường… trước đây. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng, đây chính là cơ hội rất tốt để các cầu thủ trẻ khẳng định mình và vươn đến tầm cao mới.

Sau nhiều thời gian được HLV Park Hang-seo dẫn dắt, VCK U23 châu Á có thể là dịp để U23 Việt Nam có những sự thay đổi. Bản thân tôi rất muốn thấy các cầu thủ chơi với sơ đồ 2 tiền đạo. Để làm được điều đó, cần phải có những tiền vệ chơi công thủ toàn diện. Việc đá 2 tiền đạo sẽ giúp U23 Việt Nam có thêm nhiều cơ hội ghi bàn, đặc biệt ở những trận đấu với các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á".

“U23 Việt Nam có cơ hội tiến xa tại VCK U23 châu Á” - Ảnh 2.

Chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế tin U23 Việt Nam đủ sức giành quyền vào tứ kết. Ảnh: SPORT

Chốt lại vấn đề, chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế khẳng định: "Tôi tin rằng, U23 Việt Nam có thể giành được những kết quả tốt tại vòng bảng. Lá thăm đã đưa chúng ta vào một bảng không dễ dàng nhưng cũng không quá khó khăn khi chỉ có U23 Hàn Quốc có sự vượt trội. Do đó, nếu thi đấu tập trung, biết chắt chiu cơ hội và gặp thêm một chút may mắn, U23 Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng giành quyền vào tứ kết".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem