Bão số 5: Bình Định đang có mưa và gió lớn, di dời gần 4.000 người

Dũ Tuấn Thứ tư, ngày 30/10/2019 19:49 PM (GMT+7)
Tỉnh Bình Định đã di dời gần 4.000 người dân tại các vùng Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước… để tránh hậu quả bởi bão số 5 đang sắp đổ bộ đất liền.
Bình luận 0

img

Ngư dân Bình Định đưa dụng cụ lên bờ tránh bão.

Tối 30/10, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết, toàn tỉnh có 165 hồ chứa thủy lợi tất cả các hồ chứa đã sẵn sàng tích nước, trong đó có 31 hồ chứa có tràn là cửa van và phai gỗ đã được kéo lên và sẵn sàng tháo lũ.

img

Nhiều chủ lồng bè ở TP.Quy Nhơn lo lắng khi sắp đối mặt với bão số 5.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định, Chi cục Thủy sản tỉnh, Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn, các huyện ven biển và TP.Quy Nhơn đã phối hợp với gia đình chủ tàu thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh. Hiện nay, thuyền trưởng các tàu các nằm trong khu vực nguy hiểm đã nắm được thông tin của bão và đang di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, lúc 19h30 tối tại TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) đang có mưa lớn và gió rất mạnh khiến cây cối bật gốc. Nhiều tuyến đường trở nên vắng vẻ, các hàng quán cũng tạm đóng cửa vì lo bão đổ bộ đất liền.

img

Gió mạnh khiến cây cối ở TP.Quy Nhơn bật gốc. Ảnh: FB.

“Hiện tại, bão số 5 gần như đang sắp đổ bộ vào đất liền vì ngoài trời gió rất mạnh và mưa liên tục. Gia đình lo lắng nên từ chiều chúng tôi đã chằng chống nhà cửa, hy vọng mọi chuyện sẽ không sao”, ông Nguyễn Dũng (TP.Quy Nhơn) cho hay.

Đến tối nay, tại tỉnh Bình Định đã di dời 1.030 hộ dân với 3.572 nhân khẩu tại các vùng Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước.

Trả lời Dân Việt, ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn cho biết, hiện tại Quy Nhơn đang có gió và mưa rất lớn, không thể ra đường.

“Thành phố yêu cầu tất cả người dân nuôi lồng bè lên bờ tránh bão. Do gió mạnh nên nhiều gốc cây ven đường đã bắt đầu đổ ngã, đến lúc này chưa thể thống kê được đầy đủ thiệt hại”, ông Nam nói.

Trong khi đó, tại khu vực TX.An Nhơn (tỉnh Bình Định) mưa và gió lớn vẫn đang hoành hành, nhiều khu dân cư đã bị mất điện. 

Theo ông Trần Văn Triển, Giám đốc Cảng hàng không Phù Cát, trước diễn biến phức tạp của bão số 5 đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, sân bay Phù Cát đang tạm thời đóng cửa để tránh bão. Trong khoảng thời gian này, có tất cả 10 chuyến bay với gần 3.000 hành khách của các hãng hàng không từ sân bay Phù Cát đi TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội và ngược lại bị hủy chuyến.

Cũng theo ông Triển, nếu bão tan nhanh, từ 1h sáng 31.10, sân bay sẽ hoạt động trở lại. Tất cả các khách hàng bị hủy chuyến được các hãng hàng không cho đổi vé để tiếp tục hành trình bay trở lại bình thường.

  

  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem