Bão số 8 sắp đổ bộ, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị Nghệ An chủ động thông tin xả lũ

Cảnh Thắng Thứ tư, ngày 13/10/2021 20:52 PM (GMT+7)
Chiều 13/10, ông Lê Minh Hoan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NNPTNT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 8 tại tỉnh Nghệ An.
Bình luận 0

Dự buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ NNPTNT, về phía tỉnh Nghệ An có ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Về phía Quân khu 4 có Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4.

Bão số 8 dự kiến đổ bộ đất liền, mưa tới 350mm, Nghệ An di dời, sơ tán 18.000 dân - Ảnh 1.

Đoàn công tác của Bộ NNPTNT do Bộ trưởng Lê Minh Hoan (áo mưa nâu) dẫn đầu kiểm tra phòng chống bão số 8 tại tỉnh Nghệ An. Ảnh: PB

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, từ chiều ngày 13/10 đến ngày 14/10, bão số 8 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Trung Bộ, trọng điểm là tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh. Bão số 8 có tốc độ di chuyển nhanh (20 - 25km/h), vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Đêm 13/10 đến ngày 14/10, vùng ven biển tỉnh Nghệ An có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9; một số nơi có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 do kết hợp với không khí lạnh. Từ chiều nay 13 - 15/10, Nghệ An có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 200 - 300mm, có nơi trên 350 mm.

Bão số 8 dự kiến đổ bộ đất liền, mưa tới 350mm, Nghệ An di dời, sơ tán 18.000 dân - Ảnh 2.

Hồ Vực Mấu đang mở điều tiết với lưu lượng 4 m3/s để ứng phó bão số 8. Ảnh: PB

Bộ trưởng Lê Minh Hoan đi kiểm tra công trình hồ chứa Vực Mấu (TX. Hoàng Mai), tại đây đơn vị quản lý cho biết, lượng nước đổ về hồ lớn nên trong những ngày qua, UBND tỉnh Nghệ An đã cho phép mở cửa tràn để điều tiết đưa mực nước hồ xuống cao trình +19,80m để chủ động đón lũ, phòng lũ. Mực nước hồ vào lúc 7h ngày 13/10/2021 là: 20,26 m/21,0m (MNDBT), hiện đang mở điều tiết với lưu lượng 4 m3/s.

Sau đó Bộ trưởng Lê Minh Hoan kiểm tra khu neo đậu Lạch Quèn và sơ tán dân tại huyện Quỳnh Lưu. 

Hiện có hơn 1.100 phương tiện đánh bắt hải sản của huyện Quỳnh Lưu đã về nơi neo đậu. Các tàu chủ yếu neo đậu ở Lạch Quèn và Lạch Thơi đã được chằng chống an toàn.

Bão số 8 dự kiến đổ bộ đất liền, mưa tới 350mm, Nghệ An di dời, sơ tán 18.000 dân - Ảnh 3.

Đoàn công tác của Bộ NNPTNT do Bộ trưởng Lê Minh Hoan dẫn đầu kiểm tra công tác ứng phó bão số 8 tại cảng Lạch Quèn. Ảnh: PB

Do bão số 8 dự kiến đổ bộ trực tiếp vào Nghệ An nên UBND tỉnh Nghệ An đã xây dựng 5 kịch bản sơ tán dân vùng ven biển phòng tránh nước dâng do bão. 

Hiện nay đang ứng phó bão số 8 với kịch bản bão cấp 9 kết hợp triều 2 đến 3m, dự kiến phương án di dời tại chỗ 16.200 người; sơ tán đến chỗ ở khác 2.000 người.

Tại huyện Quỳnh Lưu, trong kịch bản sẽ di dời tại chỗ 400 người; thị xã Hoàng Mai trong kịch bản sẽ di dời tại chỗ 500 người.

Sau khi kiểm tra trực tiếp tại hiện trường, làm việc với tỉnh Nghệ An, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đánh giá cao những giải pháp mà tỉnh Nghệ An đã triển khai để ứng phó với bão số 8, đồng thời, đề nghị tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, nhanh chóng.

Do thời gian không còn nhiều vì dự kiến trưa mai (14/10), bão số 8 tiến vào đất liền, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị tỉnh Nghệ An tăng cường truyền thông để người dân từ miền núi đến vùng trung du, miền biển nắm bắt thông tin kịp thời về xả lũ, lượng mưa... để kịp thời ứng phó. 

Chủ động kết nối thông tin trong công tác xả lũ, dự báo vùng tác động ở hạ du, đặc biệt là khu vực dân cư, nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân. 

Bộ trưởng Bộ NNPTNT cũng yêu cầu tỉnh quản lý chặt chẽ phương tiện tàu thuyền tại các khu neo đậu, không để người dân ở trên tàu, bè nuôi cá.

Trong trường hợp phải di dời, sơ tán dân phải đảm bảo phương án phòng chống dịch bệnh an toàn, nghiêm cấm người dân đi lại trong thời gian bão vào để tránh những hậu quả khó lường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem