Bão số 8 sắp đổ bộ: Ngư dân Hà Tĩnh hối hả giăng lưới cao hơn 1m bảo vệ hồ cá, lồng bè

PV BMT Thứ tư, ngày 13/10/2021 14:45 PM (GMT+7)
Ngư dân Hà Tĩnh cùng với sự giúp sức của bộ đội biên phòng, công an đang khẩn trương chuyển tàu, thuyền lên bờ, chằng vây hồ cá trước khi bão số 8 đổ bộ đất liền.
Bình luận 0

Clip: Ngư dân Hà Tĩnh hối hả kéo tàu, thuyền lên bờ, bảo vệ hồ cá trước khi bão số 8 đổ bộ.

Ghi nhận của PV Dân Việt, ngày 13/10, sóng biển tại Hà Tĩnh bắt đầu to dần, trời bắt đầu xầm xì. Ngư dân tại các địa phương như: Lộc Hà, TP. Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh ... (tỉnh Hà Tĩnh) ngay sau khi nghe tin bão số 8 sắp đổ bổ đã nhanh chóng bảo vệ hồ cá, đưa tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn.

Clip - ảnh: Ngư dân Hà Tĩnh hối hả kéo tàu, thuyền lên bờ, bảo vệ hồ cá trước khi bão số 8 đổ bộ - Ảnh 2.

Tàu cá ngư dân đã được đưa vào bờ neo đậu, tránh bão số 8 an toàn. Ảnh: PV

Tại xã Thạch Hạ (TP. Hà Tĩnh), từ sáng sớm ngư dân khẩn trương giăng lưới cao 1 m, dài 300m bao quanh ao nuôi cá, tôm... trước khi bão đổ bộ gây mưa lớn ngập hồ.

Clip - ảnh: Ngư dân Hà Tĩnh hối hả kéo tàu, thuyền lên bờ, bảo vệ hồ cá trước khi bão số 8 đổ bộ - Ảnh 3.

Bộ đội Biên phòng giúp ngư dân đưa thuyền lên bờ tránh bão số 8. Ảnh: PV

Anh Trần Văn Sơn (trú tại xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) nói: “Nghe thông báo bão số 8 sắp đổ bộ vào địa phận Hà Tĩnh, chúng tôi hết sức khẩn trương dùng nhiều biện pháp để  bảo vệ hồ cá nuôi. Chúng tôi dùng tấm chắn cao 1m bao quanh ao cá để tránh trình trạng mưa lớn, nước dâng cao cá, tôm thoát ra ngoài”.

Clip - ảnh: Ngư dân Hà Tĩnh hối hả kéo tàu, thuyền lên bờ, bảo vệ hồ cá trước khi bão số 8 đổ bộ - Ảnh 4.

Anh Trần Văn Sơn (trú tại xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) đang khẩn trương chuyển lưới để bảo vệ hồ cá trước khi bão số 8 đổ bộ vào. Ảnh: PV

Còn ông Nguyễn Tiến Dâng (trú tại thôn Trung, xã Thạch Hạ), nói: “Tôi nuôi thủy sản tại đây hơn 10 năm, đã quen với công việc bảo vệ cá, tôm mỗi khi bão vào. Tôi giăng lưới xung quanh ao cá, nếu bão vào cũng giảm thiệt hại”.

Clip - ảnh: Ngư dân Hà Tĩnh hối hả kéo tàu, thuyền lên bờ, bảo vệ hồ cá trước khi bão số 8 đổ bộ - Ảnh 5.

Ngư dân kéo lưới lên khỏi mặt nước để tránh bão số 8. Ảnh: PV

Ông Phạm Bá Nam (chủ nhà hàng biển tại xã Sơn Hải), cho hay: “Từ ngày hôm qua đến nay mưa khiến nhà hàng tôi bị ngập nước. Chúng tôi phải đóng cửa nhà hàng, chằng chéo dây để tránh bão”.

Tại huyện Kỳ Anh, cơ quan chức năm đã kêu gọi, giúp đỡ tàu thuyền vào bờ trú ẩn an toàn, nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi. Dự kiến đến cuối chiều 13/10, khoảng gần 600 tàu, thuyền của ngư dân các xã: Kỳ Xuân, Kỳ Phú, Kỳ Khang... (Kỳ Anh) sẽ về nơi trú ẩn an toàn.    

Một số hình ảnh PV Dân Việt ghi nhận tại Hà Tĩnh:

Clip - ảnh: Ngư dân Hà Tĩnh hối hả kéo tàu, thuyền lên bờ, bảo vệ hồ cá trước khi bão số 8 đổ bộ - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Tiến Dâng (trú tại thôn Trung, xã Thạch Hạ) giăng lưới cao hơn 1m để bảo vệ hồ tôm, cá. Ảnh: PV

Clip - ảnh: Ngư dân Hà Tĩnh hối hả kéo tàu, thuyền lên bờ, bảo vệ hồ cá trước khi bão số 8 đổ bộ - Ảnh 7.

Lưới cũng được nhiều ngư dân Hà Tĩnh giắng lưới xong trước khi bão số 8 đổ bộ vào. Ảnh: PV

Clip - ảnh: Ngư dân Hà Tĩnh hối hả kéo tàu, thuyền lên bờ, bảo vệ hồ cá trước khi bão số 8 đổ bộ - Ảnh 8.

Hồ cá ngư dân vùng ven biển Hà Tĩnh được người dân bảo vệ an toàn. Ảnh: PV

Clip - ảnh: Ngư dân Hà Tĩnh hối hả kéo tàu, thuyền lên bờ, bảo vệ hồ cá trước khi bão số 8 đổ bộ - Ảnh 9.

Các lồng cá được ngư dân di chuyển vào bờ. Ảnh: PV

Clip - ảnh: Ngư dân Hà Tĩnh hối hả kéo tàu, thuyền lên bờ, bảo vệ hồ cá trước khi bão số 8 đổ bộ - Ảnh 10.

Bộ đội Biên phòng giúp ngư dân di chuyển thuyền lên bờ tránh bão số 8. Ảnh: PV

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem