Báo Thái 'cay mũi' vì Chanathip và Dangda thua kém Tiến Linh

Minh Tú Thứ sáu, ngày 01/05/2020 18:10 PM (GMT+7)
Truyền thông Thái Lan không vui vì hàng loạt cầu thủ tấn công của đội nhà gây thất vọng ở vòng loại World Cup 2022.
Bình luận 0

Hiện tại, ĐT Thái Lan đứng thứ 3 bảng G vòng loại World Cup 2022. “Voi chiến” có 8 điểm sau 5 trận (thắng 2, hòa 2 và thua 1).

Đội quân của HLV Nishino kém đội đầu bảng Việt Nam 3 điểm (8 so với 11) và kém đội đứng thứ 2 là Malaysia 1 điểm (8 so với 9). ĐT Thái Lan đứng trên UAE và có nhiều hơn đối thủ 2 điểm (8 so với 6), nhưng đá nhiều đội bóng Tây Á 1 trận (5 so với 4).

img

Những ngôi sao tấn công được kỳ vọng của Thái Lan chơi kém hiệu quả 

Theo Siam Sport, một trong những lý do khiến ĐT Thái Lan gây thất vọng ở vòng loại World Cup 2022 giai đoạn đã qua là do hàng công không sắc bén, đặc biệt những cầu thủ được kỳ vọng lớn không biết cách “khai hỏa”. Sau 5 trận, “Voi chiến” chỉ ghi 6 bàn, kém 2 bàn so với cả Malaysia (8 bàn) và UAE (8 bàn).

Điều đáng nói, những cầu thủ tấn công được kỳ vọng rất lớn của ĐT Thái Lan là Chanathip Songkrasin và Teerasil Dangda đã không tỏa sáng như kỳ vọng. Ở vòng loại World Cup 2022, bộ đôi này chỉ có cho mình mỗi người 1 bàn.

Thành tích ghi bàn của Chanathip Songkrasin và Teerasil Dangda kém Nguyễn Tiến Linh (2 bàn) và bằng Duy Mạnh, Ngọc Hải và Quang Hải (1 bàn). Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho ĐT Thái Lan đến thời điểm này là Suphachok Sarachat với 2 pha lập công.

Hiện tại, Ali Mabkhout (UAE) là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất bảng G với 6 pha lập công trong khi đó Mohamadu Sumareh (Malaysia) đứng thứ 2 với 3 bàn thắng.

Theo Siam Sport, Chanathip Songkrasin và Teerasil Dangda cần phải lấy lại bản năng sát thủ khi vòng loại World Cup 2022 khởi tranh trở lại. Nếu không, “Voi chiến” sẽ gặp khó trong cuộc đua tranh giành vé đi tiếp ở bảng G.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem