Báo Thái: Chúng ta thua bạc nhược, còn Việt Nam thực sự đẳng cấp

Tú Phạm Thứ sáu, ngày 15/11/2019 09:10 AM (GMT+7)
Truyền thông Thái Lan đã chỉ trích đội nhà, đồng thời ngợi ca ĐT Việt Nam sau lượt trận thứ 4 của 2 đội ở bảng G vòng loại World Cup 2022.
Bình luận 0

Làm khách Malaysia, Thái Lan đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 7 nhờ công của Chanathip. Tuy nhiên, “Voi chiến” đã để thua với tỷ số 1-2 chung cuộc. Thất bại này kéo theo chuỗi trận tồi tệ của Thái Lan khi phải làm khách Malaysia. Cụ thể, “Voi chiến” toàn hòa và thua trong các chuyến làm khách “Hổ Malaya” ròng rã 15 năm qua.

img

Thái Lan gục ngã trước Malaysia.

Trong khi Thái Lan bại trận thì Việt Nam xuất sắc vượt qua đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng G là UAE với tỷ số 1-0. Sau 2 trận bảng G vòng loại World Cup 2022 diễn ra tối qua, tờ Siam Sports đã công kích đội quân của HLV Nishino, đồng thời hết lời khen ngợi ĐT Việt Nam. Ngoài ra, tờ báo thể thao nổi tiếng nhất xứ “Chùa vàng” còn nhận định rằng thất bại này sẽ ảnh hưởng lớn đến tinh thần của các cầu thủ Thái Lan ở trận đấu với Việt Nam vào ngày 19/11 tới tại SVĐ Mỹ Đình.

“Hạ gục UAE trên sân nhà một cách thuyết phục, ĐT Việt Nam đã có chiến thắng thứ 3 liên tiếp ở bảng G. Một  lần nữa hàng thủ Việt Nam lại chơi rất hay, khiến hàng công UAE bất lực hoàn toàn. Sự chắc chắn của hàng thủ là tiền đề giúp đội bóng của HLV Park Hang-seo giành chiến thắng. Họ thực sự đẳng cấp.

Trong khi Việt Nam gây ấn tượng với chiến thắng trước UAE thì ĐT Thái Lan một lần nữa gục ngã trước Malaysia ở chuyến làm khách đối thủ này. Đội quân của HLV Nishino có khởi đầu không thể tốt hơn với pha làm bàn mở tỷ số ở phút thứ 7 của Chanathip. Tuy nhiên, chúng ta đã thi đấu rất bạc nhược ở những phút còn lại và để thua ngược 1-2. Kết quả tồi tệ này khiến Thái Lan mất ngôi đầu bảng G vào tay Việt Nam.

Như vậy, ĐT Thái Lan đã không thể thắng Malaysia ở Bukit Jalil suốt 15 năm qua. Trận thua này ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của các cầu thủ Thái Lan ở chuyến làm khách Việt Nam thuộc lượt trận thứ 5 bảng G tại SVĐ Mỹ Đình vào ngày 19/11 tới”, tờ Siam Sports bình luận.

Hiện tại, Việt Nam đứng đầu bảng G với 10 điểm trong khi Thái Lan xếp sau với 3 điểm kém “Rồng vàng” (7 điểm). Hai đội đứng tiếp theo là UAE và Malaysia, cả 2 có cùng 6 điểm. Đội bóng Tây Á tạm thời xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem