ĐT Thái Lan thua sốc Malaysia: "Hổ" làm thịt "Voi"

Hữu Tuấn Thứ năm, ngày 14/11/2019 20:55 PM (GMT+7)
Được đánh giá cao hơn nhiều nhưng Thái Lan đã bế tắc và bất lực sau khi bị chọc thủng lưới lần thứ 2 qua đó để thua Malaysia với tỷ số1-2 chung cuộc ở trận đấu thuộc bảng G vòng loại World Cup 2022.
Bình luận 0

ĐỘI HÌNH RA SÂN

Malaysia: Khairulazhan Khalid; Syahmi Safari, Shahrul Saad, Aidil Zafuan Abd Radzak, La'Vere Corbin-Ong; Brendan Gan, Nor Azam Abdul Azih, Syamer Kutty Abba; Mohamadou Sumareh, 20. Syafiq Ahmad, 11. Safawi Rasid.

Thái Lan: Siwarak Tedsungnoen, Elias Dolah, Sarach Yooyen, Supachok Sarachat, Ekanit Panya, Teerasil Dangda, Korrakot Wiriyaudomsiri, Manuel Bihr, Phitiwat Sukjitthammakul, Chanathip Songkrasin, Tristan Do.

img

Thái Lan thua sốc Malaysia.

Làm khách Malaysia, Thái Lan đã có khởi đầu vô cùng thuận lợi với bàn thắng vươn lên dẫn trước từ rất sớm. Ngay phút thứ 7, nhận được đường trả ngược của Ekanit Panya, Chanathip đã băng vào dứt điểm nhanh như chớp, ghi bàn giúp đội khách dẫn trước 1-0.

Thủng lưới từ rất sớm, Malaysia đã đẩy cao đội hình đá tấn công và đã có bàn gỡ. Ở phút 26, từ đường chuyền trả ngược của Kutty Syamer, tiền vệ Brendan Gan đã băng vào dứt điểm ghi bàn quân bình tỷ số 1-1 cho Malaysia.

Cả 2 đội chơi ăn chơi ăn miếng trả miếng sau bàn san bằng tỷ số của Brendan Gan, tạo nên thế trận cực kỳ hấp dẫn nhưng không bên nào ghi thêm bàn thắng trong hiệp 1.

Tiếp tục đẩy cao đội hình đá tấn công trong hiệp 2, Malaysia đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 57. Từ đường chuyền tuyệt đẹp của Brendan Gan, Sumareh đã tung ra cú úp mu cực căng trong vòng cấm, ghi bàn giúp đội chủ nhà dẫn trước với tỷ số 2-1.

Tiếp tục chơi pressing sau bàn thắng của Sumareh và tạo ra hàng loạt cơ hội ăn bàn và tình huống nguy hiểm, nhưng Malaysia không thể thi thêm bàn. Về phía Thái Lan, đội quân của HLV Nishino cầm bóng nhiều hơn, nhưng bất lực trong việc khoan thủng hàng thủ chắc chắn của "Hổ Malaya" qua đó chịu thua với tỷ số 1-2 chung cuộc. Thất bại trước Malaysia, Thái Lan chịu trận thua đầu tiên ở bảng G. Trận thua này khiến “Voi chiến” mất ngôi đầu bảng vào tay Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem