Báo Thái Lan mỉa mai đội nhà sau trận hòa với U18 Việt Nam

Long Nguyên Thứ tư, ngày 14/08/2019 10:10 AM (GMT+7)
“Bầm tím” là điều được trang Siam Sports của Thái Lan nhấn mạnh về trận hòa bạc nhược 0-0 của đội nhà trước U18 Việt Nam tại giải vô địch U18 Đông Nam Á 2019 và phải chấp nhận thành tích kém chưa từng có trong lịch sử.
Bình luận 0

Tại giải vô địch U18 Đông Nam Á 2019, U18 Thái Lan thi đấu rất tệ. Ngay ở trận ra quân, họ bị U18 Singapore cầm hòa. Sau đó, HLV Issara đã phải làm bản tường trình với LĐBĐ Thái Lan để giải thích việc không thể giành chiến thắng.

Những tưởng, sau khởi đầu khó khăn, U18 Thái Lan sẽ chơi tốt hơn, nhưng họ lại đá rất yếu đuối và thu về những kết quả thất vọng. U18 Thái Lan liên tiếp thua U18 Campuchia, U18 Australia. Tối qua, U18 Thái Lan phải rất nỗ lực và gặp may mắn mới giành được một trận hòa với U18 Việt Nam.

img

U18 Thái Lan rất vất vả mới có thể thủ hòa U18 Việt Nam

Với những kết quả kém cỏi này, U18 Thái Lan đã sớm bị loại ngay từ vòng bảng. Thậm chí, họ còn đang đứng cuối bảng.

Trong lịch sử tham dự các giải vô địch U18 Đông Nam Á, U18 Thái Lan đã 2 lần bị loại vào các năm 2005 và 2013. Nhưng ở các lần đó, họ đều có được ít nhất 1 trận thắng. Còn lần này, họ mới chỉ có 2 điểm sau 4 trận đấu và muối mặt ở vị trí “đội sổ”.

Không “bỏ qua” cho đội nhà vì thành tích xấu hổ nói trên, trang Siam Sports đã giật ngay tít “Bầm tím” sau khi U18 Thái Lan phải cố gắng lắm mới hòa được U18 Việt Nam. Trang báo thể thao nổi tiếng này cũng liên tục nhấn mạnh vào sự tụt hậu của bóng đá Thái Lan ở nhiều cấp độ trong thời gian gần đây.

Điều Siam Sports nhắc tới là vô cùng chính xác. Không chỉ đội U18 Thái Lan chơi tệ, đội U15 Thái Lan đã để thua U15 Malaysia trong trận chung kết giải vô địch U15 Đông Nam Á và gây tiếng xấu vì màn ẩu đả do cay cú.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, ĐT Thái Lan “gặt hái” những kết quả không tốt và đã đánh mất vị trí số một khu vực vào tay Việt Nam. Ở King's Cup 2019, ĐT Thái Lan đã để thua ĐT Việt Nam 0-1. Chính vì vậy, người Thái đang vô cùng mong đợi cuộc đọ sức với thầy trò Park Hang-seo ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á để “trả nợ”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem