HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì khi U18 Việt Nam thảm bại trước U18 Australia?

Thứ bảy, ngày 10/08/2019 08:10 AM (GMT+7)
Chia sẻ với truyền thông sau trận thua đậm U18 Australia tại giải U18 Đông Nam Á Cup Next Media 2019, HLV Hoàng Anh Tuấn bên phía U18 Việt Nam cho rằng những kinh nghiệm rút ra sau thất bại này mới là điều đáng quý cho các cầu thủ.
Bình luận 0

Ở lượt trận thứ hai bảng B Giải vô địch U18 Đông Nam Á, U18 Việt Nam tràn đầy quyết tâm khi đối đầu với đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng là U18 Australia. Tuy vậy, với những bất lợi về thể hình, thể lực cùng cách tiếp cận trận đấu, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã phải vào lưới nhặt bóng tới bốn lần. Pha đánh đầu thành bàn ở phút bù giờ hiệp một của Nguyên Hoàng chỉ còn mang ý nghĩa danh dự với đội chủ nhà. Với kết quả này, U18 Việt Nam đã tụt xuống vị trí thứ ba trên BXH.

img

U18 Việt Nam thảm bại 1-4 trước U18 Australia.

Tuy vậy, theo HLV Hoàng Anh Tuấn, cơ hội được cọ xát với những đội bóng mạnh như U18 Australia mới là quan trọng: “U18 Việt Nam không đặt mục tiêu vô địch còn nếu vô địch thì Australia đã không tham dự giải đấu. Thi đấu với Australia là cơ hội rất lớn đối với các đội trẻ Việt Nam. Mỗi lần thi đấu với họ là một trải nghiệm và điều đó còn quan trọng hơn chức vô địch”, ông Tuấn chia sẻ ở buổi họp báo sau trận đấu.

Vị chiến lược gia 51 tuổi cũng đưa ra nhận xét về màn trình diễn của các học trò: “Các cầu thủ U18 Việt Nam chơi không tệ. Tuy nhiên, những bàn thua quá nhanh nên họ không có thời gian để thay đổi. Sau 3 bàn thua thì lối chơi của Việt Nam tốt hơn. Bàn thắng cuối hiệp một là ví dụ điển hình. Đó là bàn thắng quan trọng và nếu chúng ta duy trì được phong độ như vậy thì ở hiệp hai, kết quả đã tốt hơn”.

Ở lượt trận thứ ba, U18 Việt Nam sẽ chạm trán với U18 Singapore vào lúc 19h30 tối 11/8.

PV (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem