Báo Thái Lan tin đội nhà sẽ “làm gỏi” ĐT Việt Nam tại Mỹ Đình

Long Nguyên Thứ ba, ngày 17/09/2019 14:10 PM (GMT+7)
Với vị trí dẫn đầu bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Thái Lan nhận được kỳ vọng rất lớn của truyền thông nước nhà, đặc biệt là chuyến làm khách trước ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình.
Bình luận 0

Ở trận ra quân, ĐT Thái Lan đã không thể giành được chiến thắng trước ĐT Việt Nam dù được chơi trên sân nhà. Lối chơi của Thái Lan cũng không thực sự thuyết phục trong trận đấu ấy khiến năng lực của HLV Akira Nishino bị nghi ngờ. Trận hòa 0-0 này tạo ra không ít áp lực cho ĐT Thái Lan.

Mặc dù vậy, ở trận đấu sau đó, Thái Lan lại có chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục ngay trên sân khách trước ĐT Indonesia. Với 3 điểm có được ở trận này, Thái Lan tạm dẫn đầu bảng G khi có 4 điểm. Trong khi đó, ĐT Việt Nam mới chơi 1 trận và tạm thời đứng thứ 4 trong bảng.

img

ĐT Thái Lan đã không thể thắng ĐT Việt Nam ở 2 trận đấu gần nhất

Khởi đầu tương đối thành công đã giúp Thái Lan nhận được nhiều lời khen của truyền thông nước nhà. Trang Thairath nhận định: “Thái Lan chơi tấn công có chiều sâu. Trong trận gặp Việt Nam, dù không có tiền đạo cắm sở trường nhưng Supachok có cơ hội tuyệt vời để ghi bàn vào phút chót. Đụng độ Indonesia, các đợt tấn công của chúng ta trở nên ăn ý và mạch lạc hơn với nhiều cơ hội ghi bàn. 3 bàn thắng vào lưới Indonesia đã nói lên tất cả”.

Vào ngày 15/10, Thái Lan sẽ chơi trận tiếp theo ở vòng loại World Cup 2022 trên sân nhà gặp UAE. Tại VCK Asian Cup 2019, ĐT Thái Lan đã chơi tốt và hòa UAE dù giải đấu đó được tổ chức ngay tại UAE. Do vậy, khi đá trên sân nhà, Thái Lan hoàn toàn có khả năng giành điểm trước UAE.

Đến ngày 19/11, ĐT Thái Lan sẽ tới làm khách trên sân Mỹ Đình trước ĐT Việt Nam. Trang Thairath rất tin tưởng khả năng chiến thắng của thầy trò Akira Nishino. Thậm chí, trang này còn nhấn mạnh, Thái Lan có thể “làm gỏi” ĐT Việt Nam, như họ đã từng thể hiện với chiến thắng 3-0 ở vòng loại World Cup 2018.

Thairath còn kỳ vọng ĐT Thái Lan không chỉ vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á mà còn vươn tầm trở thành một trong những đội tuyển hàng đầu châu lục. Thairath khẳng định: “Với sự khởi đầu thành công tại vòng loại World Cup 2022, mục tiêu vươn lên tốp đầu châu Á của bóng đá Thái Lan mà HLV Akira Nishino cam kết trong lễ ra mắt là hoàn toàn có cơ sở”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem