Báo Thái Lan "vẽ kịch bản" đội nhà gặp U22 Việt Nam ở vòng bảng SEA Games 32

Thứ sáu, ngày 31/03/2023 16:10 PM (GMT+7)
Truyền thông Thái Lan bày tỏ sự hào hứng về khả năng đội nhà nằm cùng bảng với U22 Việt Nam tại SEA Games 32 sắp tới.
Bình luận 0

SEA Games 32 diễn ra từ ngày 5 -17/5, song môn bóng đá sẽ khởi tranh từ ngày 29/4. Và thời điểm diễn ra lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam và nữ mới đây được chủ nhà Campuchia ấn định là vào ngày 5/4 tới tại sân vận động Quốc gia Morodok Techo. Như vậy, các đội bóng sẽ có hơn 3 tuần để chuẩn bị cho sự kiện này.

Môn bóng đá nam có 10 đội tuyển tham dự gồm chủ nhà Campuchia, Lào, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Timor Leste, Thái Lan và Việt Nam.

Báo Thái Lan "vẽ kịch bản" đội nhà gặp U22 Việt Nam ở vòng bảng SEA Games 32 - Ảnh 1.

U22 Việt Nam và U22 Thái Lan có khả năng đụng độ nhau ở vòng bảng SEA Games 32

Bởi vậy, khả năng U22 Việt Nam đụng độ U22 Thái Lan tại vòng bảng SEA Games sắp tới hoàn toàn có thể xảy ra. Đây là viễn cảnh này được báo giới Thái Lan không khỏi mong chờ.

Theo đó, tờ Matichon của Thái Lan bày tỏ sự hào hứng: "Những chú voi trẻ (biệt danh của U22 Thái Lan) có cơ hội gặp U22 Việt Nam ngay từ vòng bảng SEA Games. Thái Lan đặt mục tiêu giành lại ngôi vô địch sau 2 lần hụt danh hiệu ở 2 kỳ đại hội gần nhất".

"Ban tổ chức (BTC) vẫn chưa công bố thể thức của nội dung bóng đá nam, chỉ biết một điều Campuchia sẽ là hạt giống của một bảng, còn đương kim vô địch Việt Nam sẽ là hạt giống của bảng còn lại", tờ Matichon viết.

Báo Thái Lan "vẽ kịch bản" đội nhà gặp U22 Việt Nam ở vòng bảng SEA Games 32 - Ảnh 2.

Truyền thông Thái Lan hào hứng về viễn cảnh đội nhà đụng độ U22 Việt Nam ở vòng bảng SEA Games 32

Bên cạnh đó, tờ báo khác của xứ chùa Vàng là Daily News cũng không giấu được sự hào hứng về viễn cảnh 2 "ông lớn" của bóng đá khu vực đụng độ nhau từ vòng bảng: "Ban đầu BTC đại hội cho biết các môn thể thao đồng đội sẽ được bốc thăm trong khoảng thời gian từ 23 - 28/4, trước khi SEA Games khai mạc vào ngày 5/5 và kéo dài đến ngày 17/5.

Tuy nhiên, do nội dung bóng đá nam diễn ra sớm, từ ngày 29/4, nên môn bóng đá (cả nam lẫn nữ) phải được bốc thăm trước. Chủ nhà Campuchia chắc chắn là hạt giống của một bảng, hạt giống của bảng còn lại sẽ là U22 Việt Nam.

Hiện tại, U22 Thái Lan sẽ chờ xem chúng ta sẽ chung bảng với đội chủ nhà hay chung bảng với đội đương kim vô địch Việt Nam".

Ở kỳ SEA Games 31, U22 Việt Nam và Thái Lan đã tạo nên một trận chung kết trong mơ. Khi đó, U22 Việt Nam đã đánh bại đối thủ để bảo vệ thành công tấm HCV tại kỳ Đại hội khu vực.


H.ngz (Theo Sports442)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem