Báo Trung Quốc: Đến cả Việt Nam cũng bỏ xa chúng ta rồi

Tú Phạm Thứ ba, ngày 21/01/2020 18:10 PM (GMT+7)
Truyền thông Trung Quốc một lần nữa tỏ ra rất bi quan cho tương lai bóng đá nước nhà sau giải U23 châu Á 2020 thất bại.
Bình luận 0

Ở giải U23 châu Á 2020, U23 Trung Quốc nằm ở bảng C. U23 Trung Quốc đã gây thất vọng lớn khi bị loại ngay ở vòng bảng sau 3 trận thua liên tiếp, thủng lưới 4 lần và không ghi được bàn nào.

Tương tự U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam cũng bị loại ngay vòng bảng. Tuy nhiên, đội quân của HLV Park Hang-seo gây ấn tượng tốt hơn khi chỉ thua 1 trận, giành 2 điểm sau 2 trận hòa và ghi 1 bàn.

img

U23 Trung Quốc thất bại thê thảm ở giải U23 châu Á 2020.

Chứng kiến thành tích tồi tệ của đội nhà, truyền thông Trung Quốc tỏ ra rất ngán ngẩm. Hôm qua (20/1), tờ Sina đã có một bài phân tích về thất bại của U23 Trung Quốc tại giải U23 châu Á 2020.

Trong bài viết này, Sina chứng minh U23 Trung Quốc được đầu tư rất lớn trong năm 2019. Cụ thể, để chuẩn bị cho giải đấu tại Thái Lan với mục tiêu giành vé dự Olympic 2020, U23 Trung Quốc đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng với 8 đợt tập trung lên đến tổng 200 ngày. Thế nhưng, kết quả thu được là con số 0 tròn trĩnh.

Theo Sina, thất bại ở giải U23 châu Á 2020 cho thấy bóng đá Trung Quốc đã tụt hậu so với bóng đá châu Á, thậm chí thua kém cả Việt Nam.

“ĐT U23 Trung Quốc giành kết quả không thể thảm thương hơn ở giải U23 châu Á dù được đầu tư rất mạnh. Thật hết thuốc chữa. Tương lai và trình độ của bóng đá Trung Quốc rất tối tăm và bị các đội bóng lớn châu Á bỏ xa rất nhiều. Thậm chí, ngay cả Việt Nam cũng bỏ xa chúng ta rất nhiều”, trích bài viết của Sina.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem