Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong thời gian gần đây, báo Trung Quốc theo dõi rất tích cực các thông tin xoay quanh bóng đá Việt Nam. Mới nhất, trang Sohu cho rằng LĐBĐ Việt Nam muốn học theo Nhật Bản, thành lập hai đội tuyển quốc gia để đá vòng loại World Cup dành cho 12 đội.
Thực tế, đây không phải là thông tin chính xác. Đó cũng không phải là dự định của LĐBĐ Việt Nam mà thực chất chỉ là quan điểm từ các tờ báo liên quan đến bóng đá tại Việt Nam.
Trang Sohu thậm chí còn "nhét chữ" khi cho rằng đây là đề xuất của HLV Park Hang-seo. Trong khi suốt thời gian vừa qua, nhà cầm quân người Hàn Quốc không hề có phát ngôn nào xoay quanh đội tuyển. Lúc này, thầy Park đang có kỳ nghỉ ngắn tại quê nhà, trước khi trở về Việt Nam vào trung tuần tháng 8 để chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.
Sohu sau đó còn tự phân tích những ưu nhược điểm và cho rằng kế hoạch của đội tuyển Việt Nam liên quan đến phương án này. Họ viết: "Trình độ chung của bóng đá Việt Nam thấp hơn hẳn bóng đá Nhật Bản, dàn cầu thủ dự bị dù xuất sắc nhưng chắc chắn không thể thay thế đội hình chính giống như ở tuyển Nhật Bản. Vì vậy, phương án này của tuyển Việt Nam cuối cùng đã bị phá sản".
Ở một diễn biến khác, huyền thoại bóng đá Trung Quốc Fan Zhiyi đã dự đoán ĐT Trung Quốc sẽ đánh bại đội tuyển Việt Nam ngay tại Mỹ Đình ở trận lượt về vòng loại cuối cùng World Cup vào ngày 1/2/2022 (mùng 1 Tết Nguyên Đán 2022).
Fan Zhiyi là nhân vật được truyền thông Trung Quốc liên tục nhắc đến mỗi khi nói về bóng đá Việt Nam. Đây chính là người mà từ 8 năm trước từng đưa ra nhận định gây xôn xao rằng sẽ đến lúc bóng đá Trung Quốc để thua cả Việt Nam và đó sẽ là "nỗi hổ thẹn" với nền túc cầu ở quốc gia đông dân nhất thế giới.
Cựu danh thủ Fan Zhiyi không ít lần được gọi là "nhà tiên tri" do ông thẳng thắn chỉ ra sự tụt hậu của bóng đá Trung Quốc, đặc biệt sau khi U23 Trung Quốc có thành tích tệ hơn U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á rồi sau đó là sự kiện U22 Việt Nam đánh bại U22 Trung Quốc ngay trên sân khách.