HLV người Hàn Quốc muốn giúp Thái Lan vượt mặt ĐT Việt Nam là ai?

PV Thứ sáu, ngày 16/07/2021 17:10 PM (GMT+7)
Trước động thái thiếu chuyên nghiệp của HLV Nishino, LĐBĐ Thái Lan đang rục rịch tìm người thay thế. HLV Lee Lim Saeng đang là một ứng cử viên.
Bình luận 0

Sau chiến dịch vòng loại 2 World Cup thất vọng, đã có những bất đồng xảy ra giữa LĐBĐ Thái Lan (FAT) với HLV trưởng Nishino Akira. Trong bối cảnh đó, FAT được cho là đang hướng tới việc tìm kiếm một sự thay thế cho vị chiến lược gia người Nhật Bản. Và HLV người Hàn Quốc, Lee Lim Saeng là một ứng viên sáng giá.

HLV người Hàn Quốc muốn giúp Thái Lan vượt mặt ĐT Việt Nam là ai? - Ảnh 1.

Ông Lee Lim Saeng khi còn là HLV trưởng của Suwon Bluewings.

Trong hồ sơ gửi tới FAT của mình, HLV Lee vạch ra một kế hoạch rất chi tiết để đưa bóng đá Thái Lan trở lại với vị thế trước kia. Vị chiến lược gia 49 tuổi tự tin có thể giúp Voi chiến lật đổ thế thống trị hiện giờ của bóng đá Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á, và hướng tới những thành tích lớn hơn ở cấp độ châu lục.

Vậy HLV Lee Lim Saeng là ai, mà lại có thể tự tin đặt ra tham vọng lớn như vậy với FAT?

Ông Lee gắn bó gần như trọn vẹn những năm tháng trong sự nghiệp cầu thủ với CLB Bucheon SK. HLV Lee Lim Saeng khi còn thi đấu là một hậu vệ xuất sắc và từng 2 lần có tên trong đội hình xuất sắc nhất K-League vào các năm 1998 và 2000.

Với sự nghiệp thi đấu quốc tế, HLV Lee là thành viên của ĐT Hàn Quốc tham dự World Cup 1998. Tại giải đấu năm đó, ông đã cùng đội bóng xứ kim chi xuất sắc có trận hòa 1-1 với ĐT Bỉ.

Nhưng sự nghiệp huấn luyện của HLV Lee Lim Saeng lại không bắt đầu ở Hàn Quốc mà là ở CLB Home United của Singapore. Vị chiến lược gia 49 tuổi đã giúp Home United 2 lần lên ngôi vô địch cúp Quốc gia Singapore trong giai đoạn từ 2010 đến 2014. Kể từ sau thời HLV Lee Lim Saeng, Home United vẫn chưa thể giành thêm danh hiệu lớn nào.

Sau khi rời Singapore, HLV Lee tiếp tục những năm tháng trong sự nghiệp huấn luyện ở các CLB của Trung Quốc như Shenzhen, Yanbian Fude, Tianjin Teda trước khi hồi hương dẫn dắt CLB Suwon Bluewings của Hàn Quốc.

Tuy nhiên, quãng thời gian làm việc ở Hàn Quốc của HLV Lee Lim Saeng không quá thành công khi ông chỉ giúp Suwon Bluewings về đích ở vị trí thứ 8 tại K-League 2019. Mặc dù vậy, ông vẫn cho thấy cái duyên của mình ở đấu trường cúp khi giúp Suwon Bluewings vô địch cúp FA Hàn Quốc 2019 với chiến thắng 4-0 ở trận chung kết.

Đây cũng là chiếc cúp giúp Suwon Bluewings trở thành đội bóng nằm kỷ lục về số lần vô địch cúp FA Hàn Quốc (5 lần). Giống với Home United, Suwon Bluewings cũng chưa giành thêm được danh hiệu lớn nào sau khi chia tay HLV Lee Lim Saeng.

Giống với HLV Park Hang-seo, HLV Lee Lim Saeng cũng rất ưa chuộng sơ đồ 3-4-3. Cuộc đối đầu giữa 2 nhà cầm quân này trong vai trò "thuyền trưởng" 2 đội tuyển Việt Nam-Thái Lan chắc chắn sẽ đem tới nhiều điều thú vị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem