Báo Trung Quốc viết gì về thất bại trước ĐT bóng chuyền Việt Nam?

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ ba, ngày 21/08/2018 18:40 PM (GMT+7)
Thất bại cay đắng 2-3 trước ĐT bóng chuyền nam Việt Nam tại trận ra quân bảng E môn bóng chuyền nam ASIAD 18 khiến ĐT bóng chuyền nam Trung Quốc bị chỉ trích rất nhiều. Theo các tờ báo của nước này, ĐT bóng chuyền nam Trung Quốc thua vì chủ quan và không biết cách tận dụng cơ hội.
Bình luận 0

Trận ra quân tại bảng E môn bóng chuyền nam ASIAD 18, ĐT bóng chuyền nam Việt Nam đã tạo ra cú sốc cực lớn khi đánh bại ĐT bóng chuyền nam Trung Quốc 3-2 (25/23, 26/24, 19/25, 22/25 và 21/19). Cần biết rằng, ĐT bóng chuyền nam Trung Quốc từng 3 lần giành HCV ASIAD, đứng hạng tư tại ASIAD 2014 và có trong đội hình 6 cầu thủ cao trên 2m.

img

ĐT bóng chuyền nam Việt Nam có chiến thắng bất ngờ trước ĐT bóng chuyền nam Trung Quốc.

Chiến thắng của ĐT bóng chuyền nam Việt Nam khiến NHM thể thao nước nhà, đặc biệt là bóng chuyền, cảm thấy nức lòng. Chưa bao giờ trong lịch sử tham dự các kỳ ASIAD, ĐT bóng chuyền nam Việt Nam lại có thể đánh bại một đội thủ nổi tiếng như Trung Quốc. Chiến thắng này chắc chắn sẽ tạo động lực cho thầy trò Phùng Công Hưng hướng đến những chiến tích tiếp theo, bao gồm cả trận gặp đối thủ nhiều duyên nợ ĐT bóng chuyền nam Thái Lan.

Về phía ĐT bóng chuyền nam Trung Quốc, họ đã nhận phải cơn mưa chỉ trích từ NHM lẫn giới truyền thông nước nhà. Theo các tờ báo của nước này, ĐT bóng chuyền nam Trung Quốc bất ngờ thua ĐT bóng chuyền nam Việt Nam vì chủ quan và không biết cách tận dụng cơ hội.

Tờ Sina đánh giá: “ĐT bóng chuyền nam Trung Quốc đã quá lãng phí cơ hội để quyết định trận đấu. Chúng ta phải trả giá với thất bại chung cuộc 2-3. Đặc biệt, ở sét đấu thứ 5, chúng ta đã rất gần chiến thắng khi liên tục dãn 8-5 rồi 11-7 nhưng rồi vẫn bị đối thủ ngược dòng. Việt Nam bỗng mạnh mẽ ở thời điểm cuối trận”.

Trong khi đó, trang Sohu cũng cho rằng bóng chuyền nam Trung Quốc quá thiếu tập trung ở thời điểm quyết định của các sét đấu. Đó là nguyên nhân khiến họ thất bại trước Việt Nam.

Trên trang Sohu, nhiều CĐV Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích đội nhà. Dưới đây là những ý kiến được tổng hợp:

- Đến cả Việt Nam cũng thua? Đội bóng chuyền nam Trung Quốc thực sự đáng thất vọng.

- Thực sự chúng ta đã kém quá mức rồi.

- Đừng để những gương mặt này quay trở lại Trung Quốc.

- Thật xấu hổ! Chúng ta có thể thua bất kỳ đối thủ nào.

- Chúng ta đã quá lãng phí cơ hội.

- Tính tổng điểm thì chúng ta vẫn thắng đấy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem