Barca mất Messi ở cuộc tái đấu với PSG

Thứ tư, ngày 03/04/2013 07:22 AM (GMT+7)
Dân Việt – Sau trận hòa 2-2 trước PSG trong khuôn khổ tứ kết lượt đi Champions League, ban huấn luyện và các fan hâm mộ Barca đang phải “nín thở” chờ đợi kết quả kiểm tra chấn thương gân kheo của Messi.
Bình luận 0

Ở trận đấu tại sân Công viên các Hoàng tử, Messi tiếp tục chứng tỏ được đẳng cấp của ngôi sao số một thế giới khi ghi bàn thắng mở tỷ số cho Barca ở phút 38.

img
 

Tuy nhiên, không lâu sau pha làm bàn, Messi đã bị đau chân phải. Sau khi tham khảo ý kiến của bác sĩ Ricard Pruna, HLV Tito Vilanova đã quyết định rút tiền đạo người Argentina khỏi sân ở đầu hiệp hai để nhường chỗ cho Cesc Fabregas.

Theo tiết lộ của các nhân viên y tế Barca, Messi đã bị dính chấn thương gân kheo chân phải. Trong ngày thứ Tư (giờ địa phương), ngôi sao 25 tuổi sẽ được tiến hành kiểm tra y tế để xác định mức độ chấn thương mà anh gặp phải. Theo chẩn đoán ban đầu, rất có thể Messi sẽ phải nghỉ thi đấu trong thời gian 3 tuần.

Điều này đồng nghĩa với việc Messi sẽ vắng mặt trong trận tứ kết lượt về với PSG vào ngày 10.4 tại Nou Camp.

Chắc chắn, sức mạnh của Barca sẽ bị suy giảm đi đáng kể nếu Messi không thể ra sân thi đấu, bởi trong mấy năm gần đây, M10 luôn được xem là nhân tố quan trọng nhất trên hàng công Blaugrana. HLV Vilanova hy vọng, đương kim Quả bóng Vàng FIFA sẽ kịp bình phục để tham dự cuộc tái đấu với PSG vào giữa tuần tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem