Barca thua Granada, HLV Valverde thừa nhận sự thật phũ phàng

Long Nguyên Chủ nhật, ngày 22/09/2019 07:40 AM (GMT+7)
HLV Ernesto Valverde của Barcelona đã chỉ ra điểm yếu đá sân khách của đội nhà kể từ đầu mùa giải, sau khi họ để thua Granada 0-2 tại vòng 5 La Liga.
Bình luận 0

Rạng sáng 22/9, Barca đến làm khách trước Granada trong tình trạng không thực sự hưng phấn về tinh thần. Trong 3 trận đấu trước đó ở các mặt trận khác nhau, đội bóng xứ Catalan không giành chiến thắng và đó là khó khăn thực sự với thầy trò Valverde.

Thực tế sân cỏ cho thấy, Barca đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Ngay phút thứ 2, Azeez mở tỷ số cho chủ nhà Granada.

Sang hiệp hai, HLV Valverde quyết định tung siêu sao Messi vào sân nhưng không thay đổi được tình thế. Barca vẫn tịt ngòi, còn Granada có thêm một bàn thắng do công của Vadillo trên chấm phạt đền để giành chiến thắng chung cuộc 2-0.

img

Từ đầu mùa, Barca đã chơi 4 trận sân khách ở các giải khác nhau và chưa thắng trận nào

Kết quả này khiến Barca chỉ có được vẻn vẹn 7 điểm sau 5 vòng đấu. Đây cũng là sự khởi đầu kém cỏi nhất của họ tại La Liga kể từ mùa giải 1994/1995. Rất nhiều CĐV Barca đã chỉ trích HLV Valverde và yêu cầu ban lãnh đạo đội bóng sa thải HLV này sau thất bại nói trên.

Về phía mình, HLV Valverde thừa nhận: "Tôi thực sự lo lắng bởi Barca đang không thu được những kết quả khả quan trên sân khách. Khi Barca không thắng trong cả 4 chuyến xa nhà gần đây, đó tất nhiên là điều khó chấp nhận.

Rõ ràng mọi thứ đang diễn ra không như những gì chúng tôi mong muốn. Đúng là Barca kiểm soát được thế trận, nhưng vấn đề là cả đội lại bất lực trong việc tạo ra những cơ hội thực sự".

HLV Valverde không hề nói sai bởi trước một Granada bị coi là kém hơn về đẳng cấp, Barca chỉ có vẻn vẹn 1 cú sút trúng đích trong cả trận đấu. Phân tích sâu hơn về tinh thần của đội nhà, HLV Valverde chia sẻ: "Sau khi bị đẩy vào thế phải rượt đuổi tỷ số, Barca thậm chí không có cơ sở nào để hy vọng sẽ kiếm được bàn gỡ hòa. Đây là hạn chế mà cả đội phải cố gắng cải thiện.

Với những gì diễn ra, bạn đương nhiên chỉ có thể tự trách chính mình. Tuy các cầu thủ là những người trực tiếp thi đấu trên sân, nhưng cuối cùng người phải chịu trách nhiệm phải là HLV trưởng".

Chốt lại vấn đề, chiến lược gia người Tây Ban Nha thẳng thắng cho biết: "Trong bóng đá thắng thua là chuyện hết sức bình thường. Vấn đề cũng không có gì to tát nếu bạn thua mà người xem vẫn có cảm giác bạn xứng đáng giành chiến thắng. Tuy nhiên, trận này Barca thua là đúng bởi chúng tôi không xứng đáng có điểm".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem