Barcelona chi 225 triệu euro vì Pogba?

Tùng Lâm (Theo Marca) Chủ nhật, ngày 19/04/2015 10:36 AM (GMT+7)
Juventus muốn 100 triệu euro cho Paul Pogba, bản thân tiền vệ người Pháp thì muốn bản hợp đồng 5 năm kèm mức lương 12 triệu euro/năm sau thuế. Có vẻ Barcelona sẵn sàng đồng ý, miễn họ có người vào hè 2016.
Bình luận 0

Trong mùa hè năm nay và cả tháng 1/2016, Barcelona sẽ không được phép tham gia chuyển nhượng do dính lệnh cấm từ FIFA. Thế nhưng không vì thế mà đội bóng xứ Catalan án binh bất động. 

Thời gian qua, họ vẫn tích cực liên hệ với các mục tiêu. Một trong những gương mặt hàng đầu mà đội bóng của HLV Luis Enrique nhắm tới chính là Paul Pogba.

img

 

Barcelona bạo chi vì Pogba.

Kể từ mùa hè 2014 tới nay, không dưới 5 lần, Barcelona bày tỏ hy vọng sở hữu Paul Pogba và coi tiền vệ 22 tuổi người Pháp như một sự bổ sung cho tuyến giữa của CLB, nơi mà cả Xavi lẫn Andres Iniesta đều luống tuổi. Pogba có vẻ cũng rất kết phong cách chơi của Barcelona, nhất là sau khi chứng kiến đội bóng này dễ dàng đánh bại PSG 3-1 tại lượt đi tứ kết Champions League, và trước đó nữa là chiến thắng thuyết phục trước Real Madrid ở El Clasico.

Chia sẻ với báo giới Pháp, người đại diện của Pogba, Mino Raiola bóng gió, thân chủ của ông sẽ đi theo tiếng gọi của Barcelona nếu như đội bóng chủ sân Nou Camp chấp nhận chìa ra bản hợp đồng 5 năm và mức lương 12 triệu euro/năm sau thuế (tức khoảng 24 triệu euro/năm). Đây là một đòi hỏi không hề thấp nếu biết rằng, nó hoàn toàn có thể phá vỡ cấu trúc lương của Barcelona.

Nếu nhận 12 triệu euro/năm sau thuế thì Pogba sẽ chỉ xếp sau mỗi Lionel Messi, đồng thời đứng trên cả Luis Suarez, Neymar lẫn Iniesta. Thế nhưng có vẻ Barcelona sẵn sàng gật đầu. Thậm chí ngay cả mức giá 100 triệu euro mà Juventus đòi hỏi cho Pogba cũng không thể làm khó giới lãnh đạo CLB. Trong một động thái mới nhất, Chủ tịch Josep Bartomeu đã khẳng định, đội bóng xứ Catalan đủ tiềm lực tài chính để chiêu mộ những cầu thủ tốt nhất thế giới, miễn là họ phải đảm bảo lời hứa sẽ gia nhập sân Nou Camp khi mùa hè chuyển nhượng 2016 mở ra.

Theo tính toán của Marca, nếu như thương vụ Pogba diễn ra theo đúng kế hoạch, tức cựu tiền vệ của M.U sẽ có mặt tại Nou Camp vào hè 2016 thì Barcelona sẽ phải chi ra tổng số tiền không dưới 225 triệu euro, bao gồm 100 triệu euro phí chuyển nhượng, 120 triệu euro tiền lương trong 5 năm và 5 triệu euro tiền “hoa hồng” cho Mino Raiola.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem