Barcelona mất Messi vào tay M.U vì lương bổng?

Đông Hưng (theo Metro) Thứ sáu, ngày 13/01/2017 18:04 PM (GMT+7)
Giám đốc điều hành - Oscar Grau vừa thừa nhận rằng, đội bóng của ông có thể không gia hạn hợp đồng với siêu sao Lionel Messi. Nguyên nhân do “Blaugrana” không muốn chi quá 70% số tiền thu được vào việc trả lương cho cầu thủ. Đây là một tin vui cho M.U lẫn Man City.
Bình luận 0

Sau khi lần lượt gia hạn hợp đồng với Luis Suarez và Neymar, Barcelona đã rục rịch gia hạn hợp đồng với Messi, người chỉ còn 18 tháng hợp đồng với CLB. Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng với Barcelona, dù El Pulga chưa bao giờ có ý định rời khỏi Nou Camp. Nói vậy bởi lẽ CLB xứ Catalan đang gặp áp lực nhất định về tài chính ở thời điểm này. Do đó, họ thực sự lo sợ việc sẽ vỡ quỹ lương nếu như gia hạn hợp đồng với Messi.

Được biết, sau khi ký hợp đồng với Los Blaugrana, cả Suarez và Neymar đều nhận mức lương 25 triệu euro/năm ở Nou Camp. Trong khi đó, Messi chỉ nhận được 22 triệu euro/năm. Chủ nhân của 5 Quả bóng vàng muốn mức lương không dưới 35 triệu euro/mùa hoặc ít nhất cũng phải vượt qua thu nhập của Neymar và Suarez.

img

Messi có thể không gia hạn với Barcelona.

Phát biểu trước báo giới, đích thân Giám đốc điều hành của Barcelona, Oscar Grau đã thừa nhận điều này. Ông nói: “Barcelona sẽ phải phân tích tình hình thực tế với cái đầu lạnh. CLB không thể chi lương vượt qua 70% doanh thu. Một trong những hướng đi của CLB là tăng doanh thu”.

Mùa giải trước, Barcelona đã đạt doanh thu kỷ lục ở mức 695 triệu euro. Tuy nhiên, CLB này lại đang có quỹ lương cao nhất La Liga và chỉ xếp sau đúng M.U trên toàn thế giới. Trước sức ép về tài chính, Barcelona hoàn toàn có thể tính tới việc bán đi những ngôi sao của mình. Trong đó, Messi cũng chẳng phải là cái tên “bất khả xâm phạm” bởi nếu bán cầu thủ này, Los Blaugrana hứa hẹn sẽ thu về số tiền khổng lồ.

Barcelona có thể không gia hạn với Messi là tin vui dành cho M.U, Man City và những đại gia Trung Quốc. M.U hiện rất muốn bổ sung thêm một tiền đạo đẳng cấp thế giới khi mà Zlatan Ibrahimovic đã 35 tuổi, Wayne Rooney bắt đầu sa sút phong độ, còn Marcus Rashford và Anthony Martial đều còn rất trẻ. Messi rõ ràng là một phương án mà ai cũng muốn, bất chấp mức giá của tiền đạo người Argentina có thể không dưới 200 triệu bảng.

Mùa hè vừa qua, M.U đã bỏ ra tới 89 triệu bảng để mua Paul Pogba và chắc chắn họ cũng sẵn sàng đầu tư 200 triệu bảng để có Messi khi có sự “chống lưng” của Adidas. Cũng cần nói thêm rằng, Adidas chính là nhà tài trợ của Messi và nếu M.U muốn mang tiền đạo này tới Old Trafford, họ sẽ không ngần ngại đầu tư.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem