Barcelona: Mua người và giữ người

Thứ ba, ngày 11/06/2013 06:23 AM (GMT+7)
Barcelona thống trị La Liga 2012-3013. Tuy nhiên, họ trắng tay ở Cúp Nhà vua và đặc biệt là thảm bại tại bán kết Champions League. Điều đó buộc Barca phải có sự thay đổi về nhân sự cho mùa giải mới.
Bình luận 0

Neymar đã chính thức gia nhập Barca và sân Nou Camp hứa hẹn sẽ đón thêm những người gác đền, trung vệ và tiền vệ đẳng cấp, không loại trừ thêm một tiền đạo nữa. 

img
 

Nhưng song song với kế hoạch tăng cường nhân sự, một nhiệm vụ quan trọng không kém của BLĐ Barca là giữ chân các ngôi sao sẽ nằm trong kế hoạch lâu dài. Ngay trước mắt, Barca sẽ phải thuyết phục Montoya và Marc Bartra, những tài năng trẻ chỉ còn hợp đồng với Barca đến năm 2014, nghĩa là 1 năm nữa sẽ trở thành người tự do.

Montoya, mới 22 tuổi và suốt một thời gian dài phải sống trong bóng tối của Dani Alves. Tuy nhiên, Alves đã 30 tuổi và có thông tin nhiều khả năng sẽ rời Nou Camp. Vì lẽ đó, Montoya được xem là sự kế thừa hoàn hảo cho tuyển thủ Brazil.

Tương tự, trong bối cảnh Barca đang cuống cuồng săn đón các trung vệ, Marc Bartra - trung vệ chơi ngày càng tiến bộ- cũng được xem là tương lai của đội bóng xứ Catalan. Giống Montoya, Bartra cũng mới ở tuổi 22.

Bên cạnh đó, sau khi đã thuyết phục được Xavi (gia hạn đến 2016), Messi (2018) và Puyol (2016), 3 ngôi sao khác là Pique, Iniesta và Busquets dù còn hợp đồng đến 2015 nhưng BLĐ Barca cũng cần phải có những động thái trói chân họ.

Với những trường hợp này, các cule có thể yên tâm bởi những ngôi sao kể trên thuộc lứa cầu thủ vàng từng gặt hái đủ vinh quang với Barca trong chu kỳ thịnh vượng nhất dưới thời HLV Pep Guardiola và tất cả đều hé lộ muốn kết thúc sự nghiệp ở sân Nou Camp.

Theo Thể thao 24h
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem