Bắt 2 nghi phạm vụ cô gái trẻ bị lột quần áo, tra tấn dã man ở Thái Bình

Đức Sơn Thứ hai, ngày 26/07/2021 21:05 PM (GMT+7)
Cơ quan công an đã thực hiện quy trình tố tụng đối với nhóm người lột quần áo, hành hung dã man cô gái trẻ.
Bình luận 0

img

Cô gái bị lột quần áo, tra tấn dã man.

Ngày 26/7, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Hà (SN 2004, trú tại xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) về tội “Làm nhục người khác” và “Giữ người trái pháp luật”.

Ngoài Hà, cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Lộc (SN 2005, trú tại xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) về tội “Làm nhục người khác”.

Các Quyết định và Lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà phê chuẩn.

Trước đó, đêm 23/7, Công an huyện Hưng Hà nhận được tin báo về việc có một số đối tượng có hành vi đánh đập, làm nhục người khác.

Vào cuộc xác minh tại một nhà trọ ở khu vực tổ dân phố Thị Độc (thị trấn Hưng Hà), Công an huyện Hưng Hà phát hiện 4 người gồm: Nguyễn Thị Thu Hà, M.H. (14 tuổi), Trần Thị Minh Thư (16 tuổi, cùng trú huyện Hưng Hà) và Phạm Văn Lộc nên đã mời về trụ sở làm việc.

Quá trình làm việc, Hà và M.H. cho biết là lao động tự do ở trọ tại địa chỉ trên. Thời gian ở trọ, M.H. rủ Thư đến chơi. Thư sau đó rủ thêm bạn là V.T.H.T. (15 tuổi, ở Thanh Hóa) đến chơi cùng.

Tối 22/7, tại nhà trọ, Thư và T. đã xảy ra mâu thuẫn. Thư, Hà, M.H. sau đó đã lao vào đánh và cởi bỏ quần áo của T. Trong quá trình đánh nạn nhân, nhóm người này còn nhờ Lộc thuê trọ ở phòng bên dùng điện thoại quay lại clip.

Sau khi đánh xong, cả nhóm rủ nhau đi chơi và khóa cửa để T. ở lại trong phòng. Do sợ sẽ bị đánh tiếp nên T. đã trèo qua ô cửa thông gió của phòng trọ trốn ra ngoài.

Cả nhóm sau đó về phòng trọ biết T. đã bỏ trốn nên đã đăng những hình ảnh, clip đánh T. lên mạng xã hội.

Riêng T. sau khi thoát khỏi phòng trọ đã đến Công an huyện Hưng Hà trình báo và được đưa đi khám, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem