Bắt băng nhóm chuyên dụ “quý ông” vào nhà trọ mua dâm trộm tài sản

Chí Tâm - Công Quý Thứ tư, ngày 27/02/2019 13:26 PM (GMT+7)
Ngày 27.2, Đội Phòng Chống tội phạm có tổ chức (Đội 2) thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM vừa triệt phá thành công băng nhóm chuyên giả gái bán dâm dụ đàn ông vào khách sạn, nhà trọ rồi trộm cắp tài sản ở nhiều quận huyện TP.HCM.
Bình luận 0

Hiện Công an TP.HCM đang tạm giữ nhóm đối tượng gồm: Lương Phạm Hồng Quân (SN 1977, ngụ tỉnh tiền Giang), Nguyễn Thành Ngân (SN 1979, ngụ tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1984, ngụ quận Gò Vấp) cùng 17 đối tượng khác để điều tra.

img

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: C.T

Theo đó, khoảng đầu năm 2018, trinh sát Đội 2 phát hiện 1 băng nhóm do 3 đối tượng Quân, Ngân, Tuấn cầm đầu dùng vợ, bạn gái…dụ dỗ kết bạn với các “quý ông” trên mạng xã hội. Sau đó, nhóm tìm cách mồi chài bán dâm để  các "quý ông" vào khách sạn, nhà trọ quan hệ.

Nhiều “quý ông” lắm tiền đã dễ dàng sập bẫy của nhóm. Sau khi đến địa điểm hẹn gặp mặt, các đàn em phục chờ các “quý ông” cởi quần áo thì lấy trộm tài sản. Trinh sát công an đã báo cáo lãnh đạo Công an TP.HCM để triệt phá.

Ngày 26.1.2019, trinh sát công an đã ập vào bất ngờ 1 nhà trọ ở giáp ranh quận 12 và huyện Hóc Môn, TP.HCM. Tại đây, công an bắt quả tang 1 người đàn ông đang chuẩn bị mua dâm 1 cô gái với giá là 300 ngàn đồng. Người này khai báo là cô gái trả tiền khách sạn. 

Công an đã bắt thêm 18 người khác gồm 15 nam – 3 nữ cùng nhóm với cô gái trên ở tại phòng trọ này. Qua kiểm tra, công an phát hiện chiếc ví của vị khách chứa 20 triệu đồng. Riêng chiếc ĐTDĐ do nạn nhân bỏ trên đầu giường nên không bị lấy trộm.

img

img

Tang vật công an thu giữ. Ảnh: C.T

Bước đầu, Quân và Ngân cùng nhóm đồng bọn khai nhận hành vi phạm tội. Riêng Tuấn đã nhanh chân tẩu thoát. Ngày 27.2, trinh sát công an đã bắt giữ Tuấn ở quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tang vật thu giữ gồm: 41 chiếc ĐTDĐ, 9 xe máy, xe ô tô, 2 khẩu súng, 14 viên đạn, gậy ba khúc và nhiều giấy tờ ghi chép.

Nhóm khai là thông qua mạng xã hội, nhóm đăng tải thông tin về các cô gái bán dâm với giá 300 ngàn đồng/lượt/người kèm theo số điện thoại. Nhóm phân công cụ thể từ khâu giả gái bán dâm, thuê nhà làm như 1 phòng khách sạn. Các căn nhà này ở những con hẻm, có sự canh phòng cẩn mật và có thiết kế để đột nhập vào trộm cắp tài sản của các quý ông. Trong số 4 cô gái đóng vai là gái bán dâm thì có 1 người là vợ của Quân, 1 người là bạn gái của thành viên, 1 cô gái đóng vai chủ trọ. Khoảng 3 tuần thì nhóm lại đổi thuê căn nhà ở quận huyện khác để thực hiện.

Trong khoảng thời gian công an đeo bám, nhóm thấy động nên đã "lặn" 1 thời gian. Tính tới thời điểm hiện tại nhóm khai đã thực hiện trộm khoảng 1.000 chiếc ĐTDĐ cùng nhiều tài sản khác. Tiền sau khi trộm được chúng chia nhau tiêu xài. Nếu nạn nhân phát hiện ra chúng uy hiếp, thậm chí là đánh đập. Phần lớn các nạn nhân không trình báo nên việc điều tra gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện công an đang điều tra mở rộng. Đồng thời, công an đề nghị ai là nạn nhân tới trình báo để phục vụ việc điều tra. Phía công an đảm bảo thông tin tuyệt đối cho các nạn nhân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem