Bất chấp Mỹ cấm, siêu tàu chở dầu Iran vẫn cập bến, bán sạch 2 triệu thùng dầu

Việt Anh - Bloomberg Thứ hai, ngày 09/09/2019 10:00 AM (GMT+7)
Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Iran, sau một thời gian bị chính quyền Gilbratar bắt giữ, mới đây tàu chở dầu Adrian Darya 1 có treo cờ Iran đã cập bến một cảng biển ở Địa Trung Hải, và toàn bộ số hàng trên tàu đã được bán hết.
Bình luận 0

img

Tàu Adrian Darya 1 được cho là đã cập bến ngoài khơi Địa Trung Hải (Ảnh: Reuters)

Abbas Mousavi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, cho hay tàu Adrian Darya 1, được cho là đã chở 2 triệu thùng dầu, đã cập bến một địa điểm chưa được xác định nằm trên Địa Trung Hải, và toàn bộ số hàng trên tàu đã được “bán hết ngay trên biển”.

Từng mang tên gọi là Grace 1, chiếc tàu này đã bị bắt giữ vào đầu tháng 7 vừa qua ở khu vực gần đảo Gilbratar thuộc lãnh thổ Anh, do bị nghi ngờ chở dầu trái phép đến Syria, một động thái vi phạm lệnh trừng phạt từ Liên minh Châu Âu. Mỹ, nước đang đơn phương áp đặt nhiều lệnh trừng phạt lên phía Iran, đã ban hành lệnh bắt giữ chiếc tàu vào giữa tháng 8 vừa qua.

Trong một động thái đáp trả, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo của Iran đã bắt giữ một tàu chở dầu treo cờ Anh mang tên Stena Impero tại khu vực Vịnh Ba Tư vào ngày 20 tháng 8 vừa qua, khi cáo buộc chiếc tàu này đang gây nguy hiểm đối với các tàu khác trong khu vực. Tàu Stena Impero hiện vẫn đang bị Iran kiểm soát, và Bộ Ngoại giao nước này cho biết các công đoạn pháp lý và tư pháp cuối cùng liên quan đến vụ bắt giữ con tàu vẫn đang được tiến hành.

Động thái bất ngờ của Iran với thủy thủ trên tàu chở dầu Anh bị bắt giữ

Sau gần 50 ngày bắt giữ tàu Stena Impero, phía Iran bỗng có thông báo về một “chính sách nhân đạo“ đối với các thủy thủ...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem